1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia, thu 351 bánh heroin

(Dân trí) - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa và Ban chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) vừa tổng kết chuyên án 209.Lv-A3. Kết quả thu được sau chuyên án ma túy xuyên quốc gia là 351 bánh heroin cùng nhiều đối tượng và tang vật liên quan.

Sau khi phát hiện và theo dõi một đường dây chuyên chế biến, buôn bán chất ma túy xuyên quốc gia do tên Thạo Tống Xay Vàng, trú tại thị xã Sầm Nưa, Hủa Phăn, Lào cầm đầu, tháng 8/2012, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn xác lập chuyên án 209.Lv-A3.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia do Thạo Tống Xay Vàng cầm đầu đã mua heroin dạng bột từ các tỉnh phía bắc Lào về Sầm Nưa pha trộn chất phụ gia, dùng khuôn ép thành bánh rồi đưa sang Việt Nam tiêu thụ.

Tang vật thu giữ từ chuyên án ma túy xuyên quốc gia.
Tang vật thu giữ từ chuyên án ma túy xuyên quốc gia.

Các đối tượng trong đường dây này hoạt động hết sức tinh vi và manh động nên lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác phá án.

Tuy nhiên, qua quá trình lập án, đấu tranh, theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự mưu trí của các trinh sát, đến tối 12/10/2012, lực lượng trinh sát phát hiện tên Vàng mang theo ma túy đi giao cho một đối tượng trong đường dây. Ngay lập tức, Vàng đã bị bắt giữ.

Tại chỗ, lực lượng chức năng đã thu giữ được 1kg thuốc phiện, khám xét nơi ở của đối tượng tại số nhà 215 khu 6, bản Na Noọng Bua, thị xã Sầm Nưa, lực lượng chức năng thu giữ được 116kg bột heroin (tương đương 351 bánh) được Vàng đựng trong bao bì cất giấu trên trần nhà, 1 bộ máy ép, khuôn ép và một số chất phụ gia để điều chế ma tuý, 4.400 USD, 170.000 kíp Lào, 2 khẩu súng kíp, 2 quả lựu đạn.

Qua đấu tranh ban đầu, ngay sau đó, đến ngày 17/10/2012, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ đối tượng Thạo Gia Ly (48 tuổi) và vợ là Nàng Páo Mỵ (43 tuổi, cùng trú tại số nhà 13, bản Phô Xay, thị xã Sầm Nưa. Đồng thời, khám xét nơi ở của vợ chồng Ly, lực lượng chức năng thu 100gam heroin, 3 cục thuốc phiện, 7.400 USD, 19.200 kíp Lào, 10m dây cháy chậm.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng của 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã bắt giữ được thêm nhiều đối tượng, triệt xóa hoàn toàn đường dây chế biến, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với quy mô lớn ngay trên đất Lào.

Đến ngày 23/4/2013, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Ban chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổng kết chuyên án chuyên án 209.Lv-A3 - đấu tranh với hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý qua biên giới Thanh Hóa.

Với thành tích của chuyên án nói trên trên, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương chiến công hạng 3 cho Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma tuý, Bộ chỉ huy BĐBP Thanh Hoá; Bộ Quốc phòng cũng đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân của Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa.

Duy Tuyên