1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ông già 75 tuổi 2 lần hiếp dâm trẻ bé gái 9 tuổi

(Dân trí) - Lưng còng, miệng móm, ông lệnh khệnh bước ra vành móng ngựa. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, ông phải ra hầu tòa vì cái tội mà ai cũng lắc đầu ngao ngán “hiếp dâm trẻ em”.

Sáng 13/10, TAND TPHCM xử phúc thẩm và giữ nguyên bản án, tuyên phạt Nguyễn Châu Thanh (75 tuổi, ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre)  9 năm tù vì tội hiếp dâm. Nạn nhân là bé gái mới có 9 tuổi.

Ông già 75 tuổi 2 lần hiếp dâm trẻ bé gái 9 tuổi - 1
Nguyễn Châu Thanh trong giờ nghị án

Khoảng 15h ngày 31/3/2010, Nguyễn Châu Thanh tới nhà chị Trần Thị Phượng để chở dừa. Khi Thanh tới nơi thì chị Phượng đã chở dừa đi trước. Trong nhà chỉ còn bé N.T.Q.N đang ngồi chơi trước thềm. Thanh nảy sinh ý định hiếp dâm bé gái.

Thanh dẫn bé N vào phòng ngủ rồi thực hiện hành vi đồi bại. Đúng lúc này, chị Nguyễn Thị Tiền qua nhà bé N lấy đồ gửi trước đó. Thanh thấy có người liền bỏ bé N ra rồi đi về. Thấy Thanh từ trong buồng ngủ đi ra còn bé N khóc, chị Tiền liền hỏi chuyện. Bé N kể lại việc Thanh vừa làm. Chị Tiền cùng bố mẹ bé N lập tức trình báo vụ việc lên cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Châu Thanh khai nhận đã hiếp dâm bé N 2 lần, một lần vào khoảng tháng 2/2010. Tại phiên tòa, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy hành vi của bị cáo nguy hiểm, HĐXX quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên.

Điền Hà