1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Oan nghiệt vụ án vợ chồng em ruột đánh chết vợ chồng anh ruột

(Dân trí) - Mâu thuẫn đã lâu, khoảng 7 giờ sáng 29/9, vợ chồng Danh Hậu Phương (38 tuổi) và Võ Thị Nga (41 tuổi) đã đón đường đánh chết ông Danh Thanh Hậu (41 tuổi) và bà Triệu Thị Ly Na (30 tuổi). Đáng nói, ông Hậu là anh ruột của Phương.

Vụ án mạng oan nghiệt nêu trên xảy ra tại tổ 12, ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn (Hòn Đất, Kiên Giang). Theo lời anh T. – ngụ cùng địa bàn cũng là nhân chứng vụ việc thì vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, anh T. vừa đi thăm đồng về. Anh T. thấy ông Phương đang đè bóp cổ ông Hậu, còn bà Nga thì bóp cổ và ra tay đánh vào mặt bà Na.

Thấy vậy, anh T. đến can ngăn vợ chồng ông Phương và bảo: “Chú mà đánh nữa là chú Hậu chết, chú cũng sẽ ở tù”. Tưởng sự việc dừng lại, anh T. bỏ về nhà và kể lại sự việc với gia đình. Khoảng 30 phút sau anh T. hay tin cả ông Hậu, bà Na đều đã bị vợ chồng ông Phương, bà Nga đánh chết.

Oan nghiệt vụ án vợ chồng em ruột đánh chết vợ chồng anh ruột
Con nhỏ nhất của vợ chồng nạn nhân Danh Thanh Hậu được ban ngành đoàn thể giữ hộ tại một gia đình (gần hiện trường) sau khi vụ việc xảy ra.

Người dân địa phương cho biết, vợ chồng nạn nhân rất hiền lành. Còn vợ chồng hung thủ dù phận làm em nhưng gần như ngày nào cũng chửi bới, dọa giết vợ chồng anh ruột của mình vì mâu thuẫn chuyện bán rau cải và phần đất 3.000m2 do cha mẹ để lại.

Trưa cùng ngày, lực lượng pháp y Công an tỉnh Kiên Giang đã tới hiện trường khám nghiệm tử thi và tiến hành lấy lời khai nhân chứng để xác định động cơ giết người của vợ chồng Danh Hậu Phương.

Được biết, vợ chồng ông Hậu, bà Na chết đi bỏ lại 3 đứa con (2 gái một trai), cháu nhỏ nhất mới 8 tháng tuổi, lớn nhất 10 tuổi.

Nguyễn Hành