1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Nửa ly bia đổi... 5 năm tù

(Dân trí) - Phương đến dự tiệc tân gia nhà ông Thơm. Trong lúc “chén chú chén anh” thì Phương được Hậu mời bia nhưng Phương chỉ uống nửa ly. Hậu thắc mắc sao không uống hết thì Phương lấy ly bia đập vào mặt Hậu gây tổn thương sức khỏe đến 48%.

Vừa qua, tòa án nhân dân huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) đưa ra xét xử lưu động đối với đối tượng Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1982, không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) về tội “ cố ý gây thương tích”. Kết thúc phiê tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phương 5 năm tù cho hành vi cố ý gây thương tích.

Chỉ vì hơn thua nhau nửa ly bia mà Phương lãnh 5 tù cho hành vi cố ý gây thương tích người khác
Chỉ vì hơn thua nhau nửa ly bia mà Phương lãnh 5 tù cho hành vi cố ý gây thương tích người khác

Theo cáo trạng, vào ngày 22/7/2016, Nguyễn Văn Phương đến nhà ông Lê Văn Thơm (ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) dự tiệc tân gia. Lúc này Nguyễn Văn Hậu mời Phương ly bia. Hậu uống hết bia nhưng Phương chỉ uống được một nửa rồi bỏ xuống. Hậu thấy Phương không uống hết nên trách móc Phương và hỏi “Sao mày không uống hết”, bất ngờ Phương cầm ly bia trên tay đánh thẳng vào mặt bên trái của Hậu.

Thấy mặt Hậu chảy nhiều máu, Phương đứng dậy ra về, ngay sau đó Hậu được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang. Kết luận giám định cho thấy, tỷ lệ tổn hại đến sức khỏe tạm thời với nạn nhân là 49%.

Căn cứ mức độ vi phạm của bị cáo Phương, TAND huyện châu thành tuyên Nguyễn Văn Phương 5 năm tù và buộc Phương bồi thường ông Lê Văn Hậu số tiền 8,4 triệu đồng.

Nguyễn Hành