1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Nữ sinh lớp 9 dùng lưỡi lam “xử” bạn cùng khối

(Dân trí) - Mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau, L.T.L đã dùng lưỡi dao lam để “xử” đối thủ. Hậu quả, em H.T.N lĩnh một vết rạch dài ở tay phải khâu tới 9 mũi.

Trường THCS Lê Xuân Đào (Hưng Nguyên, Nghệ An) - nơi 2 em L.T.L và H.T.N theo học.
Trường THCS Lê Xuân Đào (Hưng Nguyên, Nghệ An) - nơi 2 em L.T.L và H.T.N theo học.

Theo thông tin chúng tôi có được, vụ việc liên quan đến 2 nữ sinh khối 9, Trường THCS Lê Xuân Đào (xã Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An). Do mâu thuẫn từ trước, giữa em L.T.L (học sinh lớp 9C) và H.T.N (lớp 9B) xảy ra đánh nhau. Do thất thế, L. đã dùng lưỡi dao lam để “xử” đối thủ. Theo phản xạ, N. đưa tay lên đỡ. Lưỡi lam trượt xuống tay, cắt thành một vết sâu từ cổ tay đến khuỷu tay của N. Sự việc diễn ra trên con đường cách cổng trường tầm vài trăm mét.

Sau khi rạch một đường dài vào tay N, em L. đã vứt lưỡi lam xuống ao nước. Em H.T.N được đưa vào Trạm y tế xã để sơ cứu và khâu vết thương. Cú cắt khá sâu và dài nên nhân viên y tế phải khâu 9 mũi chỉ. Theo thông tin chúng tôi có được, nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn giữa L. và N. liên quan tới một bạn trai.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Nghĩa Nam - Trưởng Công an xã Hưng Lĩnh khẳng định vụ việc là có. Lưỡi lam có sẵn trong cặp của em L.T.L. Sau khi sự việc xảy ra, hai gia đình đã thỏa thuận tự giải quyết với nhau đồng thời đề nghị nhà trường không xử lý kỷ luật các em.

Chiều ngày 3/1/2014, trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Sỹ Đồng - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hưng Nguyên cho biết bản thân ông chưa được báo cáo về sự việc trên.

Vĩnh Khang