1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Nữ quái trộm vàng lộ diện từ màu sơn móng tay

(Dân trí) - Sau một thời gian tập trung xác minh các đặc điểm về quần áo, màu tóc và đặc biệt là màu sơn móng tay nổi bật, lực lượng công an đã làm rõ đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm vàng nhanh như chớp.

Công an huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã làm rõ đối tượng Lê Thị Hồng Yến (30 tuổi, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) chính là "nữ quái" thực hiện vụ trộm vàng trên địa bàn huyện Nghĩa Hành và huyện Bình Sơn.

Theo đó, giữa tháng 3/2018, chủ hiệu vàng T. T. (thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành) đã trình báo về việc bị kẻ gian trộm số vàng trị giá gần 100 triệu đồng.

Chị P. T. T., chủ tiệm vàng T. T. cho biết, vào ngày xảy ra vụ trộm có một số vị khách lạ mặt đến mua vàng. Trong số này có một phụ nữ đeo khẩu trang yêu cầu con gái chị lấy nhiều sợi dây chuyền vàng cho xem để có thể lựa chọn sau đó thực hiện hành vi trộm vàng.

"Đối tượng xem nhiều sợi dây chuyền vàng cùng lúc sau đó bảo con gái tôi tính tiền để mua. Lợi dụng lúc con tôi sơ hở phục vụ các vị khách khác, đối tượng nhanh tay đẩy nhiều sợi dây chuyền vàng vào áo khoác gây thiệt hại gần 100 triệu đồng", chị T. cho biết.

Sau khi biết bị trộm vàng, chị T. xem lại camera thì nhận thấy đối tượng đã 3 lần "ảo thuật" để trộm vàng. Vụ việc được báo cho Công an huyện Nghĩa Hành tiếp nhận điều tra.

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo tổ CSĐT xuống hiện trường khám nghiệm, thu thập chứng cứ để sàng lọc đối tượng làm rõ vụ việc.

Đối tượng Yến khai nhận thực hiện hành vi trộm vàng để tiêu xài cá nhân
Đối tượng Yến khai nhận thực hiện hành vi trộm vàng để tiêu xài cá nhân

Qua nhận định ban đầu của tổ cảnh sát điều tra, đối tượng thực hiện hành vi trộm vàng tại tiệm vàng T. T. đi chung nhóm từ 2 người trở lên. Các đối tượng trùm khẩu trang, mặc áo khoác nên dù trích xuất hình hình ảnh camera cũng khó nhận dạng.

Thiếu tá Trần Văn Hóa - Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Nghĩa Hành - cho biết: Lực lượng điều tra đã tập trung kiểm tra lại hình ảnh từ camera và xác định phải tiến hành xác minh từ trang phục của đối tượng.

Trong đó, lực lượng điều tra chú ý đến chiếc áo lạnh, mũ bảo hiểm, màu tóc và đặc biệt là màu sơn móng tay của đối tượng gây án. Theo đó, móng tay của đối tượng sơn màu đỏ, trên móng có nhiều họa tiết nổi bật. Trên cơ sở đó, lực lượng điều tra sử dụng nghiệp vụ để tìm ra người sở hữu mẫu móng tay khá nổi bật được camera ghi lại.

Đến ngày 11/4, lực lượng Công an huyện Nghĩa Hành đã sàng lọc và xác định đối tượng có những đặc điểm nhận dạng trùng khớp là Lê Thị Hồng Yến (30 tuổi, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi).

Tại cơ quan Công an, Yến khai nhận hành vi thực hiện vụ trộm tại các tiệm vàng ở Bình Sơn và Nghĩa Hành. Riêng tại huyện Bình Sơn, Yến cùng một đồng bọn đến tiệm vàng T. P. (thị trấn Châu Ổ) để trộm vàng. Tại đây, cả hai đã trộm 3 sợi dây chuyền vàng, sau đó bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Qua khám xét nhà Yến, CQĐT phát hiện, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Quốc Triều