1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nữ quái cầm đầu đường dây buôn ma túy lĩnh án tử hình

(Dân trí) - Một lần đi giao hàng bị bắt quả tang, Hoa khai nhận trong thời gian ngắn đã mua bán hơn 1kg heroin. Từ lời khai của Hoa, những đầu nậu chuyên cung cấp hàng trắng cũng đã bị sa lưới.

Ngày 17/4, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Dương Thị Hoa (49 tuổi, ngụ TPHCM) án tử hình, bị cáo Võ Nhựt Bình (42 tuổi, ngụ TPHCM) và bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Loan (32 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng án tù chung thân, bị cáo Dương Quang Đại (51 tuổi, ngụ TPHCM) và bị cáo Trần Thanh Hậu (43 tuổi, ngụ TPHCM) cùng mức án 20 năm tù giam, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, tại cây xăng trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy – công an TPHCM bắt quả tang Dương Thị Hoa đang cất giữ 2 gói nilon chứa chế phẩm heroin cân nặng gần 75gram. Tiến hành khám xét nơi ở của Hoa, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ thêm 21 gói nilon chứa chế phẩm heroin cân nặng 256gram.

Hoa (áo ca rô) cùng các đồng phạm trước vành móng ngựa
Hoa (áo ca rô) cùng các đồng phạm trước vành móng ngựa

Quá trình điều tra Hoa khai nhận tham gia mua bán trái phép chất ma túy từ tháng 9/2012 cho đến ngày bị bắt. Nguồn ma túy Hoa mua của Nguyễn Thị Cẩm Loan tất cả 2 bánh. Ngoài ra Hoa còn mua ma túy của Trần Thanh Hậu theo phương thức lấy ma túy trước trả tiền sau.

Như vậy, việc mua 2 bánh heroin từ Loan (tương đương 750gram) cộng với hơn 300 gram heroin bị bắt quả tang, Hoa phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng trọng lượng ma túy hơn 1kg.

Từ lời khai của Hoa, cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TPHCM bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Cẩm Loan về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Loan khai nhận, nhờ có người giới thiệu nên quen với Nguyễn Nhựt Bình. Từ tháng 9/2012 đến tháng 10/2012, Loan thực hiện việc mua bán heroin với Bình 2 lần. Cụ thể, Dương Thị Hoa đặt mua của Dương Quang Đại 1 bánh heroin. Thế là Đại gọi điện cho Loan đặt mua 1 bánh để giao cho khách. Loan đồng ý bán và nói Võ Nhựt Bình mang cho Loan 1 bánh heroin với giá 195 triệu đồng.

Khi đã quen biết với Hoa, Loan nói rằng khi nào cần ma túy thì gọi thẳng cho Loan chứ không cần phải thông qua Đại. Sau đó, Hoa tiếp tục đặt mua 1 bánh nữa. Loan lấy của Bình với giá 195 triệu đồng và bán lại cho Hoa 198 triệu đồng, thu lời được 3 triệu đồng.

Từ lời khai nhận của Hoa và Loan, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Võ Nhựt Bình. Vốn là con nghiện, Bình thường xuyên đến khu vực công viên 23/9, quận 1 mua ma túy dạng hàng đá của một người tên Hoàng (không rõ lai lịch) về sử dụng. Ngoài ra Bình còn mua hàng về phân nhỏ để đi bán cho các đối tượng hút chích tại một số công viên trên địa bàn thành phố. Đến tháng 9/2012, qua người bạn Bình quen biết Cẩm Loan. Qua trao đổi, Loan đặt vấn đề mua heroin của Bình với số lượng lớn và Bình đã bán cho Loan 2 bánh heroin như đã nêu trên.

Sau khi bị cơ quan điều tra băt giữ, Dương Quang Đại khai nhận việc giới thiệu Hoa cho Loan để mua 1 bánh heroin đầu tiên, được Loan cho 2 triệu đồng tiền công giới thiệu.

Mở rộng điều tra,vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ Trần Thanh Hậu đang có hành vi cất giữ 5 gói nylon chứa chế phẩm heroi cân nặng gần 200gram. Hậu khai nhận do ở gần nhà nhau, nên có biết Hoa mua bán heroin. Hoa đặt vấn đề tìm nguồn lấy hàng về bán lại kiếm lời, Hậu đồng ý. Hậu mua 5 lượng heroin với giá 22 triệu đồng/lượng về giao cho Hoa. Nhưng chưa kịp bán cho Hoa thì đã bị công an bắt.

Công Quang – Quốc Anh