1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Nữ phó giám đốc ôm 100 tỷ trốn ra nước ngoài

(Dân trí) - Ngày 7/6, tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Châu Hoa (SN 1960, trú phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bà Châu Hoa là Phó Giám đốc Cty TNHH Hải Hà (lô 7, KCN Điện Nam – Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam). Theo Cơ quan Công an, hiện bà Châu Hoa đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2009 đến 2011, bà Hoa với tư cách là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hải Hà đã kê khai, lập khống các hồ sơ, chứng từ để rút hơn 100 tỷ đồng từ các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Bà Hoa ký các hợp đồng tín dụng vay của Chi nhánh NH NN&PTNT quận Hải Châu (Đà Nẵng) và NH Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Nam hơn 85 tỉ đồng, Chi nhánh NH Thương mại CP Đầu tư và phát triển Quảng Nam hơn 5 tỉ đồng và NH TMCP An Bình Chi nhánh tại Đà Nẵng hơn 10 tỉ đồng.

Sau khi vay số tiền nói trên, bà Hoa tổ chức kinh doanh và không trả cho ngân hàng đến khi phát hiện. Đến tháng 5/2012, bà Hoa ôm toàn bộ số tiền trên trốn ra nước ngoài.

Từ nhiều tháng nay, Công an tỉnh Quảng Nam đã truy tìm nhưng đối tượng vẫn “bặt vô âm tín”. Hiện vẫn chưa xác định bà Hoa đang trốn ở nước nào.

Hiện công an tỉnh đang ra quyết định truy nã đặc biệt với bà Hoa đồng thời đang liên lạc với văn phòng interpol Việt Nam và quốc tế để truy bắt bà Châu Hoa.

Theo hồ sơ, trước đó bà Hoa đã ra lệnh nhốt đoàn kiểm tra của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam khi đến kiểm tra tại công ty của bà quản lý. Sau đó nhờ công an can thiệp mới giải cứu được đoàn kiểm tra của tỉnh an toàn. 

Công Bính