1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nữ Phó Giám đốc bị kề dao vào cổ khi phát hiện đối tượng trộm cắp

(Dân trí) - Sau hai lần lẻn vào Văn phòng tổng đại lý Prudential trộm cắp dễ dàng, hai đối tượng tiếp tục quay lại “hành sự” thì bị nữ Phó Giám đốc văn phòng phát hiện. Đối tượng dùng dao kề cổ khống chế nạn nhân. Trong quá trình giằng co, khi thấy nhiều người dân ở gần đó xuất hiện, đối tượng đã bỏ chạy.

Ngày 8/3, Công an thành phố Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng là Lê Hòa Bình (sinh năm 1986, trú tại ngõ 14, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) và Tô Văn Hiệp ( sinh năm 1993, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 19/1, Công an thành phố Lạng Sơn nhận được trình báo của chị Hứa Thị Hoa – Phó Giám đốc Công an TNHH Hòa Phú HT (Văn phòng tổng đại lý Prudential Lạng Sơn) về việc bị mất trộm tài sản tại văn phòng công ty tại số 51A, đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, TPLS.

Nữ Phó Giám đốc bị kề dao vào cổ khi phát hiện đối tượng trộm cắp - 1

Hai đối tượng cùng tang vật

Hai đối tượng cùng tang vật

Công an TP đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành điều tra vụ việc, qua đó xác định: vào khoảng 6h30’ ngày 19/1, chị Hoa cùng chồng đến trụ sở văn phòng tổng đại lý Prudential làm việc thì phát hiện một người đàn ông đeo khẩu trang đứng trước trụ sở. Khi chị Hoa tiến lại hỏi thì đối tượng đã cầm dao dí vào cổ chị Hoa đe dọa, yêu cầu chị Hoa cùng chồng đi vào trong nhà. Trong quá trình giằng co, khi thấy nhiều người dân ở gần đó xuất hiện, đối tượng đã bỏ chạy.

Công an thành phố đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, sàng lọc các đối tượng, nắm thông tin từ quần chúng nhân dân và thu thập hình ảnh trích xuất từ camera tại nhà người dân. Tuy nhiên, do đối tượng bịt mặt nên việc xác định đối tượng gặp nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm và sự phối hợp chặt chẽ với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an thành phố Lạng Sơn đã xác định, điều tra làm rõ bắt giữ 2 đối tượng là Lê Hòa Bình và Tô Văn Hiệp.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận, do nghiện ma túy đá nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản để lấy tiền mua ma túy về sử dụng. Sau nhiều lần theo dõi thấy văn phòng tổng đại lý Prudential không có người trông giữ tài sản vào ban đêm nên vào đêm ngày 19/1, Bình và Hiệp đã sử dụng kìm cộng lực phá khóa. Sau đó, Tô Văn Hiệp đứng ngoài cảnh giới, Lê Hòa Bình đột nhập vào nhà, ngắt camera quan sát rồi trộm cắp tài sản. Sau 2 lần, Bình và Hiệp lấy được 2 điện thoại di động, 2 màn hình máy vi tính, 4 cây vi tính, 1 âm ly, 2 micro, 1 model kết nối wifi, 1 camera quan sát rồi mang về nhà cất dấu. Thấy trộm cắp ở văn phòng này dễ dàng nên hai đối tượng tiếp tục quay lại văn phòng Prudential trộm cắp, khi Bình đang ở trong nhà trộm cắp tài sản, Hiệp ở ngoài cảnh giới thì bị chị Hoa phát hiện. Để đánh động cho đồng bọn biết để tẩu thoát, Hiệp dùng dao khống chế đe dọa chị Hoa. Trong quá trình giằng co, khi thấy người dân ở gần xuất hiện, các đối tượng đã bỏ chạy. Tài sản trộm cắp được, các đối tượng đã đem bán được 4 triệu 800 nghìn đồng./.

Bá Đoàn