1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Thọ:

Nữ nhân viên quán karaoke bị truy sát vì muốn chia tay?

(Dân trí) - Chủ động chấm dứt chuyện tình cảm nhưng không được chấp nhận, nữ nhân viên quán karaoke ở Phú Thọ nghi bị người tình truy sát đến tử vong.

Hiện trường vụ án xảy ra tại quán cafe karaoke Biển Nhớ và đối tượng Đào Văn Thu (Ảnh: CAND)
Hiện trường vụ án xảy ra tại quán cafe karaoke Biển Nhớ và đối tượng Đào Văn Thu (Ảnh: CAND)

Như Dân trí đã thông tin, chiều ngày 5/11, tại quán cafe karaoke Biển Nhớ ở khu 12B, thị trấn Lâm Thao (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Hà Thị P. (33 tuổi, trú tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, Phú Thọ) - nhân viên quán karaoke, bị một đối tượng dùng dao truy sát dẫn đến tử vong.

Quá trình điều tra xác định, giữa nạn nhân và nghi phạm có quan hệ tình cảm nhưng sau đó chị P. chủ động muốn chấm dứt nên xảy ra sự việc trên.

Cụ thể, thời gian qua, chị P. đến thị trấn Lâm Thao để làm thuê tại một số quán karaoke địa bàn. Từ đó, chị P. quen Nguyễn Văn Thu (38 tuổi, trú ở xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao) và quan hệ tình cảm với nhau dù cả 2 người đã có gia đình riêng.

Gần đây, chị P. chủ động muốn chấm dứt chuyện tình cảm với Thu nhưng đối tượng không đồng ý nên nhiều lần đe dọa, đánh đập chị.

Chiều ngày 5/11, Thu tìm đến quán cafe karaoke Biển Nhớ để uống nước. Khi gặp chị P., đối tượng bất ngờ dùng dao đâm nạn nhân bị thương. Khi chị P. bỏ chạy ra ngoài, Thu tiếp tục đuổi theo truy sát khiến chị này nằm gục bên đường rồi bỏ đi.

Ngày hôm sau, cơ quan chức năng phát hiện Thu tự sát tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Tiên Kiên (huyện Lâm Thao) nhưng không thành.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thu để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Nguyễn Trường