1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sơn La:

Nữ giáo viên bị hiếp, giết dã man trên đường dạy học về

(Dân trí) - Sau khi dạy học xong, chị H.T.P đi về nhà. Trên đường, đối tượng Vì Văn Tới đang đi bộ vẫy xe xin đi nhờ. Thấy người phụ nữ dừng xe, kẻ thủ ác đã cưỡng hiếp, sát hại dã man rồi cướp tài sản.

Công an tỉnh Sơn La đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can Vì Văn Tới (27 tuổi, trú tại bản Kết Hay, xã Phiêng Pằn - Mai Sơn - Sơn La) về hành vi giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Nạn nhân là chị H.T.P (27 tuổi, trú tại bản Nặm Pút - Phiêng Cằm - Mai Sơn), giáo viên mầm non điểm trường bản Pa Nó - Phiêng Pằn.

Trước đó, ngày 14/9, nhận thông tin chị P. mất tích, gia đình cùng cơ quan công an phối hợp tìm kiếm. Qua công tác tìm kiếm, lực lượng Công an phát hiện nhiều dấu vết nghi vấn tại một taluy âm ven đường cho thấy có thể chị P. gặp nạn.

Hi
Hiện trường xảy ra sự việc. (ảnh: CAND)

Qua điều tra, cơ quan công an đã bắt đối tượng Vì Văn Tới. Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác, Tới đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vì Văn Tới là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi thụ án, Tới về quê, vợ Tới đã bỏ đi lấy người khác.

Theo khai nhận của đối tượng, vào ngày 13/9, sau khi dạy học xong, chị H.T.P đi về nhà chồng tại thành phố Sơn La. Trên đường chị P. về, đối tượng Vì Văn Tới đang đi bộ vẫy xe xin đi nh. Thấy người phụ n dừng xe, kẻ thủ ác hành hung cưỡng hiếp, sát hại rồi cướp tài sản.

Thấy chị P. đã chết, Tới để chị P. nằm ở đó rồi đi lên đường lấy xe máy của chị P. đi xuống dựng cạnh chỗ chị P. nằm. Khi đã yên tâm là không có ai biết, Tới đã giao cấu với chị P. rồi đưa xác nạn nhân xuống ta luy âm cách chỗ giết chị P. 59m. Tới dùng dao nhọn mang theo từ nhà đào một cái hố rồi chôn chị P.

T lời khai của Vì Văn Tới, lực lượng Công an mới tìm ra nơi chôn xác chị P.

Hiện s việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Quốc Đô