1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Nữ giám đốc đâm chết người tình khai do bị "đề nghị chia tay"

(Dân trí) - Liên quan đến việc nữ giám đốc một doanh nghiệp ở Thanh Hóa dùng dao đâm chết cán bộ tòa án trên ô tô con vào đêm ngày 4/8, bước đầu đối tượng khai nhận, hạ sát nhân tình do bị... đề nghị chia tay.

Chiều ngày 5/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đối tượng Đỗ Thu Hà (phường Đông Hương, TP Thanh Hoá) là thủ phạm đâm chết anh L.T.V (SN 1990, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) tại phố Lê Vãn, phường Lam Sơn.

Tại cơ quan CSĐT, Hà khai nhận  hành vi sát hại anh V. là do bản thân và anh V. mâu thuẫn tình ái. Cụ thể, anh V. đã đề nghị chia tay nhưng Hà không đồng ý. Lúc anh V. đang lái xe, Hà ngồi bên ghế phụ đã dùng dao nhọn, loại dao gọt hoa quả đâm 2 nhát vào người anh V. khiến anh này tử vong tại chỗ.

Nữ giám đốc đâm chết người tình khai do bị đề nghị chia tay - 1

Đối tượng tại cơ quan CSĐT.

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Công an TP Thanh Hóa phong toả hiện trường, điều tra và vận động đối tượng Đỗ Thu Hà ra cơ quan công an đầu thú.

Được biết, anh V. đang là cán bộ tòa án nhân dân huyện Hoằng Hóa, còn đối tượng Đỗ Thu Hà là Giám đốc một công ty chuyên về sàn gỗ đóng trên địa bàn TP.Thanh Hóa.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình Minh