1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Nữ đạo chích chuyên dắt con nhỏ trà trộn vào đám cưới “hành nghề”

(Dân trí) - Giả làm khách đến dự đám cưới, Phượng ăn mặc lịch sự, dẫn theo con nhỏ để gia chủ thêm phần tin tưởng. Lợi dụng lúc gia chủ sơ hở, Phượng dắt con vào phòng, cạy phá tủ để trộm tiền, vàng.

Ngày 5/5, Công an quận Hà Đông cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phượng (ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo cơ quan công an, Phượng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Một số tang vật cơ quan công an thu giữ tại nhà trọ của Phượng. (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Một số tang vật cơ quan công an thu giữ tại nhà trọ của Phượng. (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Tài liệu điều tra cho thấy, thủ đoạn của Phượng là đóng giả làm khách, trà trộn vào các đám cưới, lợi dụng lúc gia chủ sơ hở, mất cảnh giác để trộm cắp. Để tăng thêm phần tin tưởng cho gia chủ, mỗi lần đến các đám cưới, Phượng đều đi xe máy Honda SH, đèo theo con nhỏ.

Phượng tự nhiên bắt chuyện với mọi người cũng như ngồi ăn uống. Khi gia chủ sơ hở, Phượng dắt con vào phòng, cạy phá tủ để lấy cắp tiền, vàng.

Ngày 21/3, Phượng trà trộn vào một đám cưới ở phường Mộ Lao (Hà Đông), lấy cắp được số tiền và vàng trị giá khoảng 200 triệu đồng. Khi đang mang tài sản về nhà trọ cất giấu, Phương bị công an phát hiện, bắt giữ.

Khám xét nhà trọ của Phượng ở xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì, Hà Nội), cơ quan công an thu giữ số tiền, trang sức trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Phượng khai nhận, ngoài vụ trộm tại phường Mộ Lao, Phượng còn gây ra 4 vụ trộm khác ở các đám cưới trên địa bàn quận Hà Đông.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Khánh Linh