1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Nợ tiền cờ bạc, nửa đêm kề dao vào cổ nữ sinh cướp tài sản

(Dân trí) - Tại cơ quan điều tra, Phan Quốc Mạnh khai nhận, do nợ cờ bạc gần 100 triệu nên gã lên kế hoạch đi trộm cắp tài sản. Khi đột nhập được vào phòng trọ thì nạn nhân tỉnh giấc, sợ nữ sinh này tri hô khiến hành vi của mình bại lộ, gã kề dao vào cổ buộc nạn nhân im lặng rồi cuỗm sạch tài sản có giá trị trong phòng.

Phan Quốc Mạnh tại cơ quan điều tra Công an Tp Vinh.
Phan Quốc Mạnh tại cơ quan điều tra Công an Tp Vinh.

Chiều ngày 29/3, lãnh đạo Công an Tp Vinh (Nghệ An) xác nhận, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Phan Quốc Mạnh (SN 1980. trú xã Hưng Lộc, Tp Vinh) để điều tra về hành vi cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, vào tối ngày 16/3, một đối tượng đã đột nhập vào phòng trọ của chị Hoàng Thị Mỹ Anh (sinh viên Trường ĐH Y khoa Vinh) tại xã Hưng Lộc. Khi phát hiện có người lạ đột nhập vào phòng, nữ sinh này toan tri hô kêu cứu thì đối tượng bịt mặt lao tới, dùng dao dí vào cổ buộc nạn nhân phải im lặng. Sau đó, đối tượng lục lọi trong phòng và lấy đi của nạn nhân 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động cùng 370 nghìn đồng trước khi rời khỏi hiện trường.

Sau 7 ngày điều tra, xác minh, cơ quan điều tra Công an Tp Vinh đã quyết định bắt giữ Phan Quốc Mạnh. Bước đầu tại cơ quan điều tra, Phan Quốc Mạnh khai nhận, do nợ tiền cờ bạc gần 100 triệu nên đã có kế hoạch trộm cắp tài sản. Đối tượng mà Mạnh hướng tới là các sinh viên sống tại các khu nhà trọ xung quanh khu vực Trường CĐ Sư phạm Nghệ An. Vốn là lái xe taxi, lại là người địa phương nên Mạnh rất thông thuộc địa hình.

Tối 16/3, sau khi trèo qua tường rào vào khu nhà trọ, Mạnh dùng kéo để gạt chốt mở cửa rồi vào phòng. Khi nạn nhân phát hiện, gã dí dao vào cổ, bắt nạn nhân nằm xuống, đắp chăn và im lặng nếu không sẽ bị giết. Thừa lúc nạn nhân đang hoảng sợ, gã nhanh chóng lục lọi lấy đi các tài sản có giá trị. Hiện cơ quan chức năng đã thu hồi các tài sản mà Mạnh cướp được trong tối ngày 16/3 và trao trả cho nạn nhân.

Khám xét nhà ở của Mạnh, cơ quan chức năng thu giữ 1 chiếc kéo và 1 chiếc kìm - là dụng cụ gây án. Phan Quốc Mạnh cũng khai nhận thực hiện 4 vụ khống chế, cướp tài sản hoặc trộm cắp tài sản khác ở các phường Đông Vĩnh, Hưng Phúc và xã Hưng Hòa. Đối tượng cũng từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản và 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, hiện vẫn chưa được xóa án tích.

Hoàng Lam