1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nổ súng trấn áp kẻ chống người thi hành công vụ

(Dân trí) - Không chấp hành yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe của tổ công tác, Hiếu điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào một đồng chí công an rồi bỏ chạy. Sau khi lực lượng chức năng đuổi theo chặn đầu xe và nổ 1 phát súng chỉ thiên, Hiếu mới chịu thất thủ.

Ngày 25/3, Công an quận 1, TPHCM, cho biết đang tạm giữ Dương Thành Hiếu (27 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) để làm rõ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 23h45 ngày 23/3, ban chỉ huy Công an phường Cầu Ông Lãnh nhận được tin báo tại trước quán Ngọc Sushi (số 43/1 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) xảy ra vụ đánh nhau nên cử lực lượng đến giải quyết và mời Dương Thành Hiếu cùng 3 thanh niên khác về trụ sở phường để làm việc.

Do Hiếu có đi xe ô tô biển số 51A-57483, đậu trước quán Ngọc Sushi, nên trung úy Phan Tấn Nghĩa và trung sĩ Trần Duy Khương (cả 2 là thành viên Tổ công tác) có yêu cầu Hiếu  cùng đến kiểm tra xe ô tô trên. Khi đến nơi, Hiếu mở cửa, lên xe và bất ngờ rồ ga, đâm thẳng về phía trung úy Nghĩa và hất tung trung úy Nghĩa lên capô xe rồi bỏ chạy.

Trung úy Nghĩa đã nhờ 1 xe taxi hỗ trợ đuổi theo và chặn được xe của Hiếu. Lúc này, trung sĩ Khương và các thành viên của tổ phòng chống tội phạm phường Cầu Ông Lãnh cũng kịp thời đến hỗ trợ và yêu cầu Hiếu bước xuống xe. Tuy nhiên Hiếu không chấp hành mà cố thủ trong xe. Lúc này, trung sĩ  Khương đã rút súng bắn 1 phát chỉ thiên thì Hiếu mới chịu mở cửa xe. Ngay lập tức tổ công tác đã đưa Hiếu về trụ sở công an để lập hồ sơ xử lý.

Đình Thảo