1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Thuận:

Nổ súng tại trang trại do tranh chấp tài sản?

(Dân trí) - Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, vụ nổ súng ở trang trại thanh long Hồng Ân (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) xảy ra vào ngày 5/1 có thể là do tranh chấp tài sản.

Công an đang điều tra vụ việc
Công an đang điều tra vụ việc

Trong cuộc họp giao ban báo chí chiều ngày 5/1, thượng tá Phan Tá Hùng (Phó Chánh văn phòng Công an tỉnh Bình Thuận) cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng có thể là do mâu thuẫn, tranh chấp tài sản giữa bà NT và bà T (trú TPHCM). Trang trại thanh long Hồng An thuộc công ty của bà NT. Còn bà T là người có hợp đồng mua 19.000 trụ thanh long tại trang trại Hồng Ân.

Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, vào giữa tháng 10/2015, bà T. đã thuê 2 nhân công ra quản lý trang trại thanh long Hồng Ân. Từ đó xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp giữa 2 nhóm của bà T và bà NT. tại trang trại này.

Sau đó, tại trang trại Hồng Ân cũng đã xảy ra một vụ nổ súng, ném bom xăng vào ngày 22/12/2015. Vụ nổ súng xảy ra tại đây được xác định là do nhóm 7 người được bà NT. thuê đến tranh chấp cùng 2 nhân viên trông giữ trang trại do bà T. thuê.

Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Công an huyện Bắc Bình phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trúc Hà