1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nổ súng khống chế giang hồ buôn ma túy Trường "con" cùng người tình

(Dân trí) - Trên đường mang 1kg ma túy đá đi bán, Trường "con" cùng 2 đối tượng khác đã bị công an ập vào bắt giữ.

Ngày 5/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Tương Dương phá thành công chuyên án 136T, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Danh tính 3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Trịnh Xuân Trường (SN 1972; thường gọi là Trường "con" Nam Định; trú tại Xuân Trường, Nam Định); Nguyễn Thị Phương (SN 1986, trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Phạm Lý Vũ Duy (SN 1984, trú tại phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Công an thông tin, sau 1 thời gian điều tra theo dõi, khoảng 3h ngày 3/1, tại khu vực bản Muối Mác (xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), Ban chuyên án phát hiện chiếc xe bán tải màu trắng nghi vấn nên đã vây bắt. 

Nổ súng khống chế giang hồ buôn ma túy Trường con cùng người tình - 1

Đối tượng Trịnh Xuân Trường. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Thời điểm này, chiếc xe bán tải này đâm thẳng vào lực lượng chức năng khiến 2 xe của công an bị hư hỏng. Công an sau đó đã nổ súng bắn thủng lốp xe của các đối tượng. Xe của các đối tượng chạy thêm khoảng 700m nữa thì dừng lại. 3 đối tượng trên xe sau đó đã lao ra hòng tẩu thoát thì bị công an ập đến khống chế.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 kg ma túy dạng ketamin, một xe ô tô bán tải màu trắng.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Phương cùng với người tình là Trịnh Xuân Trường (Trường "con") và Duy dùng chiếc xe ô tô bán tải màu trắng chạy từ TP. Vinh lên huyện Tương Dương để mua ma túy của một đối tượng ở đây với giá 280 triệu đồng. Trên đường đi về đem bán thì bị công an bắt.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án. 

Nguyễn Duy