1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Nợ không trả còn giết người đòi nợ

(Dân trí) - Bị hỏi tiền nợ nhưng Lâm chưa có tiền trả nên anh Thịnh chửi dẫn đến hai bên xô xát. Lâm lấy con dao nhọn, chờ cơ hội anh Thịnh sơ hở đã ra tay tước đoạt mạng sống của anh này.

Võ Xuân Lâm tại phiên tòa.
Võ Xuân Lâm tại phiên tòa.

Sáng ngày 5/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Võ Xuân Lâm (SN 1984, trú xã Nghi Liên, Tp. Vinh, Nghệ An) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Lâm có nợ anh Dương Văn Thịnh (SN 1965, trú Tp. Vinh) một số tiền. Ngày 22/12/2015, anh Thịnh gặp Lâm ở nhà một người quen và hỏi Lâm về số nợ trên thì Lâm trả lời là chưa có. Hai bên nảy sinh cãi vã, anh Thịnh túm cổ áo Lâm dọa “đập chết”. Lâm giằng tay anh Thịnh ra và chạy vào bếp, lấy một con dao nhọn dấu vào trong áo.

Lúc này anh Thịnh đã bỏ đi sang phía bên kia đường, Lâm gọi quay lại để nói chuyện. Khi đến gần, Lâm lấy con dao dấu trong áo, đâm một nhát vào người anh Thịnh. Thấy nạn nhân ngã xuống, Lâm lấy xe máy bỏ chạy. Được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh Thịnh tử vong sau đó 2 ngày do vết đâm chí mạng vào thận trái.

Khi biết anh Thịnh tử vong, Võ Xuân Lâm đã đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Võ Xuân Lâm thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng nêu. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Lâm đã bồi thường cho phía bị hại 380 triệu đồng. Đại diện hợp pháp của người bị hại không yêu cầu bồi thường thêm đồng thời đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Lâm.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Võ Xuân Lâm 11 năm tù.

Hoàng Lam