1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

“Nổ” có tài chạy án, phải lĩnh án 5 năm tù

(Dân trí) - Dù không có bất cứ sự quen biết nào với cơ quan tố tụng, nhưng Tài vẫn "nổ" có thể lo chạy án được. Lợi dụng điều này, Tài đã lừa đảo chiếm đoạt gần 200 triệu đồng của người khác.

Ngày 9/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Vũ Ngọc Tài (SN 1982, ngụ quận 4) 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản cáo trạng, ngày 19/12/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với Trần Thị Thanh Tâm và Trần Anh Tuần về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tài nổ trước vành móng ngựa

Tài "nổ" trước vành móng ngựa

Thấy con cháu rơi vào vòng lao lý, bà Phùng Thị Phương (mẹ Tâm đồng thời là bà nội Tuấn) liên hệ nhiều nơi để hỏi thăm tin tức cũng như lo cho mẹ con Tâm nhưng đều không được.

Trong thời gian này, bà Phương được sự giới thiệu của người quen để đến gặp Tài. Tài “nổ” mình quen biết nhiều người trong cơ quan tố tụng có thể lo cho Tuấn thoát tội. Đồng thời, Tài yêu cầu bà Phương đưa cho mình 150 triệu đồng để lo việc.

Ngày 14/1/2014, Tài đến nhà của bà Phương ở đường Hưng Phú, phường 9, quận 8 nhận tiền rồi viết “giấy vay nợ” để làm tin.

Đến đầu tháng 2/2014, bà Phương lại đến tìm Tài, rồi nhờ Tài tìm cách chuyển trại giam cho Tâm. Tài đồng ý và yêu cầu bà Phương đưa thêm cho mình 40 triệu đồng. Sau khi nhận đủ số tiền, Tài nướng tất cả vào việc sửa nhà, tiêu xài cá nhân.

Đưa tiền cho Tài mà không thấy kết quả, qua tìm hiểu bà Phương biết được Tài là kẻ lừa đảo. Ngày 6/8/2014, bà Phương làm đơn tố cáo hành vi của Tài. Đến ngày 24/9/2014, Tài bị cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ về hành vi trên.

Quế Sơn