1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Nổ có người quen ở Bộ Công an để lừa xin việc

(Dân trí) - Lê Văn Trung nổ có người quen làm ở Bộ Công an và Sở Giáo dục nên có khả năng xin việc. Với thủ đoạn này, Trung đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền hơn 121 triệu đồng.

Ngày 20/2, thông tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Văn Trung (SN 1960, trú tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nổ có người quen ở Bộ Công an để lừa xin việc - 1

Lê Văn Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an thị xã Hồng Lĩnh

Đây là đối tượng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh truy nã trước đó, và bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 01/2019 đến tháng 6/2019 Lê Văn Trung tuy không làm việc trong cơ quan Nhà nước nhưng tự giới thiệu bản thân có người quen làm ở Bộ Công an nên có khả năng xin vào biên chế trong ngành công an.

Ngoài ra, đối tượng còn giới thiệu quen biết với nhiều người làm ở Sở GD&ĐT Hà nên có khả năng xin được cho các em học sinh vào các trường THPT trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, dù kết quả thi không đủ điểm chuẩn vào trường.

Với thủ đoạn này, đối tượng đã chiếm đoạt của 5 người dân số tiền 121 triệu đồng.

Xuân Sinh