1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Níu kéo tình cảm không thành, đâm người yêu cũ 9 nhát dao

(Dân trí) - Do mâu thuẫn, chị D. chủ động chia tay Mỹ. Sau nhiều lần níu kéo không thành, Mỹ chủ động mua dao rồi chặn đường, đâm chị D. nhiều nhát.

Ngày 25/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Mỹ (sinh năm 1985 tại Trà Vinh) 14 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Mỹ lãnh 14 năm tù
Bị cáo Mỹ lãnh 14 năm tù

Theo cáo trạng, giữa chị D. và Mỹ có quan hệ tình cảm. Trong thời gian sinh sống, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên chị D. chủ động chia tay. Sau đó, Mỹ nhiều lần gặp chị D. để níu kéo tình cảm nhưng đều bị khước từ.

Cho rằng chị D. đã phụ mình để theo người khác nên Mỹ rất tức giận. Sáng 30/9, Mỹ mang theo dao rồi ra gần chỗ làm của chị D. trên đường Nguyễn Chí Thanh, P.16, Q.11 ngồi canh.

Khi thấy chị D. đang đi xe máy, Mỹ đuổi theo chặn lại và giữa hai người xảy ra cãi vã to tiếng. Bất ngờ, Mỹ rút dao đâm liên tiếp 9 nhát vào người chị D, khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi lên xe tẩu thoát.

Chị D. được đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, theo kết quả giám định pháp y chị D. bị thương tật 66%.

Khoảng 18 giờ cùng ngày Mỹ tới Công an quận 11 đầu thú. Tại đây, Mỹ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xuân Duy