1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Níu kéo bất thành, chồng đâm gục vợ và em vợ rồi tự sát

(Dân trí) - Níu kéo bất thành, Rít ra tay sát hại vợ, đâm em vợ trọng thương rồi tự sát nhưng không chết. Tiếp đó, Rít đến cơ quan chức năng thông báo về sự việc vừa xảy ra ở nhà mình rồi quay về nhà ôm xác vợ cố thủ, không cho mọi người đưa đi cấp cứu.

Ngày 22/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Rít (sinh năm 1985, ngụ huyện Củ Chi) mức án tử hình về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối ngày 5/11/2018, anh B.V.P. chở chị gái là chị B.T.T. (vợ Rít) về nhà gặp Rít. Chị T. yêu cầu ly hôn và đón hai con đi. Trong lúc nói chuyện, vợ chồng xảy ra tranh cãi về chuyện nuôi con.

Níu kéo bất thành, chồng đâm gục vợ và em vợ rồi tự sát - 1

Bị cáo Rít lãnh án tử hình.

Tức giận chồng, chị T. dẫn các con ra khỏi nhà. Thấy vậy, Rít đi theo ra đến sân và tiếp tục cãi nhau với vợ. Sau đó, Rít còn chạy vào nhà, cầm dao rồi chạy ra đâm chị T. tử vong. Thấy chị bị hành hung, anh P. vội chạy lại can ngăn thì bị Rít đâm nhiều nhát. Dù đau đớn nhưng anh P. cố nằm bất động, giả chết để Rít dừng tay. Tưởng em vợ đã chết, Rít tự sát nhưng không thành.

Tiếp đó, Rít đến cơ quan chức năng thông báo về sự việc vừa xảy ra ở nhà mình rồi quay về nhà ôm xác vợ cố thủ, không cho mọi người đưa đi cấp cứu. Rất lâu sau, hàng xóm mới khống chế được rồi đưa Rít đi cấp cứu. Nạn nhân P. may mắn thoát chết nhưng tỷ lệ thương tật lên tới 86%.

Xét hành vi của bị cáo Rít là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ, giết nhiều người, nạn nhân P. thoát chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Rít mức án tử hình.

Xuân Duy