1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Những màn kịch dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Việc vờ thuê xe, rủ chơi bài ăn tiền rồi khống chế đòi tiền chuộc là hành vi phạm tội có tổ chức. Các đối tượng thường núp dưới vỏ bọc là những doanh nhân thành đạt hay chủ nợ nhiều tiền chi tiêu phóng khoáng, sau đó thuê ôtô đi “làm ăn” hoặc “đòi nợ”.

Ngày 31-1, tổ công tác số 3, Đội TTKSGT số 7, Phòng 10, Cục Cảnh sát giao thông, khi làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình đã phát hiện người ngồi trong xe ôtô gắn biển taxi Mai Linh có biểu hiện bất thường nên đã chú ý quan sát.

Qua đó, tổ công tác phát hiện trên xe chở 4 nam giới, 2 người phía sau có biểu hiện giằng co, đánh nhau, một người hoảng loạn mở cửa kính hô “cướp”. Lập tức, tổ công tác đã điều khiển phương tiện vượt lên trước, ra tín hiệu dừng xe, đồng thời bố trí một xe tuần tra đi phía sau để đề phòng xe taxi quay ngược chiều bỏ chạy gây nguy hiểm cho người đi đường.

Lái xe taxi đã điều khiển phương tiện vào làn đường khẩn cấp, 3 người trên xe (2 người ngồi ghế sau, 1 người ngồi ghế phụ) đạp cửa xe bỏ chạy theo 3 hướng khác nhau. Tổ công tác đã nhanh chóng dừng xe, cắt cử người truy đuổi. Khoảng hơn nửa tiếng đuổi bắt dưới các ruộng, tổ công tác đã bắt được 2 đối tượng, 1 đối tượng bị bắt ở khu vực ruộng nước, cách đường khoảng 200m, 1 đối tượng bị bắt tại khu vực ao cá của nhà dân, cách đường 250m. Lực lượng chức năng đã kiểm tra nhanh phương tiện và giấy tờ tuỳ thân của các đối tượng, đồng thời đấu tranh, làm rõ sự việc.

Các đối tượng lừa đảo bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ.
Các đối tượng lừa đảo bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ.

Qua đó xác định, anh Nguyễn Đình Lập có xe Innova, được các đối tượng là Nguyễn Bá Chiến, 30 tuổi và Cao Văn Cường, 29 tuổi, đều trú ở Hải Yến, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, thuê xe từ Hà Tĩnh ra Hà Nội, sau đó rủ anh Lập đánh bài ăn tiền. Anh Lập bị thua hàng trăm triệu đồng nên các đối tượng đã giữ xe của anh tại Hà Nội, yêu cầu về quê lấy tiền chuộc xe.

Các đối tượng thuê rồi khống chế anh Nguyễn Văn Quyền, 36 tuổi, là lái xe taxi Mai Linh, điều khiển xe theo yêu cầu của chúng. Trên đường đi, anh Lập đã cầu cứu Cảnh sát giao thông giúp đỡ. Bước đầu, theo lời khai của anh Lập thì các đối tượng trên đã cho anh uống thuốc mê, sau đó rủ chơi đánh bài ăn tiền. Do bị ngấm thuốc nên anh bị các đối tượng lừa mất 380 triệu đồng, các đối tượng đã ép anh cầm cố xe ôtô rồi ép về quê vay tiền chuộc.

Trước đó, hàng loạt bị hại cũng đã đến cơ quan Công an tố cáo bị các đối tượng lừa đảo, dụ dỗ chơi cờ bạc, sau đó bắt phải cầm cố tài sản để trả nợ. Chỉ riêng trong năm 2015, Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra tới 4 vụ án với hàng chục bị can về hành vi trên. Ngoài ra, Công an nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Ninh… cũng đã điều tra, làm rõ được một số nhóm đối tượng có hành vi tương tự.

Việc vờ thuê xe, rủ chơi bài ăn tiền rồi khống chế đòi tiền chuộc là hành vi phạm tội có tổ chức. Các đối tượng thường núp dưới vỏ bọc là những doanh nhân thành đạt hay chủ nợ nhiều tiền chi tiêu phóng khoáng, sau đó thuê ôtô đi “làm ăn” hoặc “đòi nợ”. Các đối tượng dần dẫn dắt bị hại vào mê hồn trận của cờ bạc, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền, ôtô. Một trong những nạn nhân của các đối tượng là anh Bùi Văn Hùng, 20 tuổi, ở Kim Bôi, Hòa Bình – là người chuyên chở thuê ôtô. Anh Hùng được một người phụ nữ tên Phương thuê chở đi Bắc Giang để đòi nợ.

Trước đây, đã vài lần Phương thuê ôtô của anh Hùng đi giải quyết công việc, ngoài trả tiền sòng phẳng, Phương còn chi tiêu phóng khoáng, thậm chí “bo” hậu hĩnh khiến anh Hùng rất tin tưởng. Đến Bắc Giang, Phương và anh Hùng gặp 3 nam, 1 nữ đang đợi ở 1 quán café. Uống nước xong, Phương nói là chưa gặp được chủ nợ nên bảo anh Hùng đến nhà nghỉ đợi. Tại đấy, cô ta thuê 2 phòng rồi cả bọn rủ nhau chơi xóc đĩa cho “vui”. Vốn máu mê cờ bạc, anh Hùng cũng hưởng ứng.

Thế là, 6 người dồn vào một phòng, một đối tượng trong nhóm chuẩn bị bát đĩa, cắt quân vị để chơi xóc đĩa. Anh Hùng có mấy triệu đem ra chơi, lúc đầu thắng liên tục mấy ván nhưng càng chơi càng thua. Không có tiền, lại đang cơn mê bạc, anh vay một đối tượng trong nhóm 50 triệu đồng để chơi tiếp. Thua hết số tiền trên, anh lại vay. Khi số nợ lên đến 180 triệu đồng, các đối tượng ép anh cầm cố chiếc xe để lấy tiền trả nợ. Không còn cách nào khác, anh Hùng đành phải cắm xe.

Cùng là bị hại như anh Hùng là anh Nguyễn Quang Định, 37 tuổi, trú ở huyện Yên Khánh, Ninh Bình. Anh Định được một đối tượng tên là Phạm Văn Tâm, 24 tuổi, ở cùng quê, thuê xe ôtô chở đến Bắc Giang để đòi nợ. Lên đến nơi đã có một nhóm đối tượng chờ sẵn, bảo chưa đòi được tiền nên rủ anh Định vào quán ăn uống, đi hát karaoke, thuê nhà nghỉ đợi hắn đòi được nợ rồi về luôn.

Tại nhà nghỉ Anh Đào ở khu Lê Hồng Phong, TP Bắc Giang, các đối tượng rủ anh chơi 3 cây ăn tiền. Các đối tượng đã “lột” của anh Định gần 400 triệu đồng. Không có tiền trả nợ, không còn cách nào khác, anh Định đành cắm chiếc xe ôtô Altis lấy 400 triệu đồng để trả cho các đối tượng trên.

Anh Hoàng Văn Dương, 36 tuổi, ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, cũng là một trong những nạn nhân mất xe ôtô với các đối tượng lừa cờ bạc bịp. Năm 2014, anh mua ôtô của Trương Văn Trung, 34 tuổi, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Quý Sơn, Lục Ngạn. Sau khi bán xe, Trung thường xuyên thuê anh Dương chở đi để tạo niềm tin rồi lừa đảo. Theo đó, một lần lấy lý do đã trưa nên Trung mời anh Dương vào nhà một số tượng ở xã Phương Sơn, Lục Ngạn, để ăn với một số người bạn. Ăn uống no say, các đối tượng rủ nhau chơi bạc. Chỉ sau hơn một giờ đồng hồ, anh Dương thua bạc, vay của Dũng 300 triệu đồng, buộc phải viết giấy cầm cố xe cho Dũng.

Một bị hại khác cũng thua khá đậm là anh Nguyễn Hải Minh, quê ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Anh Minh được các đối tượng thuê xe đi Hưng Yên đòi nợ, sau đó rủ vào nhà nghỉ chơi bài. Anh Minh không đem theo tiền, một tên trong nhóm đã cho anh này vay 150 triệu đồng. Khi thua hết số tiền trên, biết mình bị lừa, anh Minh không chơi nữa, lập tức bị các đối tượng giở mặt, đe dọa, bắt cầm xe ôtô, khi nào đem đủ 150 triệu đến chúng trả xe. Không còn cách nào khác, anh Minh đành phải trả tiền…

Còn nhiều bị hại là lái xe bị các đối tượng cờ bạc rủ chơi ăn tiền rồi lừa đảo. Để thực hiện hành vi của mình, các đối tượng thường nghiên cứu con mồi khá kỹ lưỡng, chọn những người có máu mê cờ bạc để lừa.

Trường hợp bị hại không muốn chơi, chúng nhờ cầm bài hộ rồi cho thắng nhiều ván để câu nhử. Khi “cá” đã cắn “mồi”, lập tức các đối tượng ra tay. Đặc biệt, sau khi bị lừa, tất cả các bị hại đều cho rằng mình bị thôi miên, bị cho uống thuốc mê hay một loại thuốc gì đó khiến mình mất năng lực điều khiển hành vi nên bị các đối tượng dẫn dắt vào “mê hồn trận”. Vậy, thuốc mê, thôi miên có thật hay thủ đoạn cao siêu gì khiến các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội? Chúng tôi sẽ có câu trả lời trong kỳ 2 của loạt bài này.

Theo Phương Thủy

Công an nhân dân