1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa

Nhóm thanh niên mang 2 khẩu súng đi giải quyết mâu thuẫn

(Dân trí) - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm đối tượng mang theo một khẩu súng tự chế và một khẩu súng quân dụng K54 đi tìm đối thủ để trả thù và đã khiến 1 người bị thương.

Ngày 8/3, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 4 bị cáo: Võ Sỹ Thìn (SN 1988, trú tại phố Thành Yên, phường Quảng Thành); Lê Xuân Quý (1982, ở Cốc Hạ 2, phường Đông Hương); Trịnh Văn Phúc (SN 1992) và Nguyễn Văn Lực (SN 1992), cùng trú tại phố Thành Mai, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa về tội cố ý gây thương tích và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Nhóm thanh niên mang 2 khẩu súng đi giải quyết mâu thuẫn - 1

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 4 bị cáo.

Theo cáo trạng, ngày 1/6/2018, Võ Sỹ Thìn bị nhóm của Lê Phi Sơn đánh tại khu vực công ty Tân Thành 1 nên Thìn đã về nhà lấy súng bắn đạn ria với mục đích đi đến cửa hàng cầm đồ Tín Nhất để tìm nhóm Sơn trả thù.

Thìn gọi điện cho Lê Xuân Quý và nói cho Quý biết việc mình bị nhóm Sơn đánh lúc sáng nên Quý lấy 1 khẩu súng quân dụng (K54) rồi đi xe máy đến nhà Thìn.

Quý và Thìn thống nhất sẽ đến cửa hàng cầm đồ Tín Nhất để tìm Sơn trả thù. Trên đường đi, Quý và Thìn gặp và rủ Trịnh Xuân Phúc và Nguyễn Văn Lực cùng đi.

Lực điều khiển xe máy chở Quý, còn Phúc điều khiển xe máy chở Thìn và cả 4 đối tượng đi đến khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông để tìm cửa hàng cầm đồ Tín Nhất.

Khi đến nơi không gặp Sơn mà chỉ thấy anh Lê Đại Hậu và Lê Bá Huy đang ở trong quán nên Thìn và Quý đã dùng súng bắn vào tay anh Hậu, gây tổn hại 30% sức khỏe. Sau 2 ngày gây án, các bị cáo đã đến cơ quan điều tra xin đầu thú.

Nhóm thanh niên mang 2 khẩu súng đi giải quyết mâu thuẫn - 2
Tiệm cầm đồ Tín Nhất, nơi các đối tượng bắn người bị thương.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xem thường sức khỏe của người khác, ảnh hưởng đến trật tự trị an nên cần phải xử lý nghiêm.

Căn cứ vào cáo trạng, chứng cứ và các lời khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Xuân Quý 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, 1 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt là 3 năm tù; Võ Sỹ Thìn bị tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích; hai bị cáo Nguyễn Văn Lực và Trịnh Xuân Phúc cùng chung mức án 18 tháng tù treo.

Về trách nhiệm dân sự, sau khi các bị cáo đã đền bù đủ số tiền 400 triệu đồng cho gia đình bị hại, gia đình bị hại không có đòi hỏi gì thêm.

Trần Lê