1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kon Tum

Nhóm thanh niên hỗn chiến, 2 người thương vong

(Dân trí) - Ngày 25/12, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, trong lúc ngồi uống rượu thì A Ngất phát sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Vì thế, A Ngất rủ đồng bọn chuẩn bị hung khí đến chém làm 1 thanh niên tử vong và 1 người khác bị đa chấn thương.

Theo thông ban đầu, khoảng 20h ngày 23/12/2017, Phan Đình Tuân (SN 1988; P. Quang Trung – Tp. Kon Tum) cùng Trần Thiện Thanh Trường (SN 1980; P. Quyết Thắng – Tp. Kon Tum); Nguyễn Công Thịnh (SN 1993; xã Sa Nhơn – H. Sa Thầy – Kon Tum) và Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1991; xã Kroong – Tp. Kon Tum) đang ngồi uống rượu tại quán vỉa hè thuộc khu vực bùng binh Duy Tân – P. Quang Trung – Tp. Kon Tum thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khoảng 7-8 người (Chưa rõ nhân thân lai lịch). Số thanh niên này đã dùng hung khí như dao quắm, dao tự chế chém Phạm Đình Tuân và Nguyễn Công Thịnh. Hậu quả, Tuân tử vong trên đường đi cấp cứu, Thịnh bị đa chấn thương.


Nhóm thanh niên đang bị công an tạm giữ (Công an Kon Tum)

Nhóm thanh niên đang bị công an tạm giữ (Công an Kon Tum)

Đến khoảng 10h ngày 24/12/2017, cơ quan chức năng đã xác định được nhóm đối tượng nghi vấn gồm: A Ngất (SN 1998); A Thin (SN 1999); Y Tony Niê (SN 1997); A Vui (SN 2000); A Tôn (SN 2000); A Rê (SN 1998) đều trú tại thôn Kon Rờ Bàng 2 – X.Vinh Quang – Tp.Kon Tum và A Nghiêm (SN 1992, TT: Thôn Plei Tơ Nghia – P.Quang Trung – Tp.Kon Tum).

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, các đối tượng trên đã khai nhận do trước đó có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên nên A Ngất rủ đồng bọn chuẩn bị hung khí đi đến địa điểm trên, thực hiện hành vi gây án. Sau đó, tất cả cùng bỏ trốn.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra xử lý vụ việc.

Phạm Hoàng