1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nhóm tài xế taxi trộm thẻ Visa của khách nước ngoài đi mua sắm

(Dân trí) - Sau khi lấy trộm được thẻ Visa của du khách nước ngoài, nhóm đối tượng sẽ đem đến các trung tâm mua sắm và sử dụng thẻ này để thanh toán.

Ngày 11/6, công an quận 1, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự 3 nghi can gồm: Huỳnh Hữu Hiển (39 tuổi, ngụ quận 2, hành nghề xe ôm), Cao Văn Sang (45 tuổi, ngụ quận 1, tài xế taxi) và Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, ngụ quận 7, tài xế taxi) để điều tra về hành vi nhóm này sử dụng thẻ Visa của khách nước ngoài chiếm đoạt một số tiền lớn.

3 nghi can tại cơ quan công an
3 nghi can tại cơ quan công an
Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, trên địa bàn quận 1 có hiện tượng khách nước ngoài sau đi bar và bắt taxi về nhà thường bị mất thẻ Visa, liền sau đó một số tiền lớn trong tài khoản cũng “bốc hơi” theo.

Đáng nói là số tiền này thường bị thanh toán ở các trung tâm mua sắm lớn.

Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, công an quận 1 xác định nhóm đối tượng Hiển, Sang và Hùng chính là nghi can số 1 nên mời về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, nhóm này không thừa nhận hành vi trộm thẻ của du khách mà chỉ khai nhận là nhặt được thẻ sau đó đem đến các trung tâm điện máy để thanh toán.

Tuy nhiên, điều tra của công an cho thấy, nhóm này thường đậu xe trước các quán bar, vũ trường ở trung tâm quận 1 để “tìm mồi”.

Khi thấy khách nước ngoài say xỉn, một trong 3 sẽ tiếp cận, dụ dỗ khách lên xe. Lợi dụng khách say xỉn không biết gì, các đối tượng ra tay trộm cắp tài sản, thẻ Visa của nạn nhân.

Sau đó, các đối tượng sẽ đưa vào máy quẹt thẻ trên xe taxi để kiểm tra xem có tiền hay không.

Nếu có nhiều tiền, các đối tượng sẽ đem thẻ này đến những siêu thị điện máy, của hàng điện thoại lớn để mua đồ rồi thanh toán bằng thẻ.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo