1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Nhóm “sát thủ nhí” cướp tài sản, hiếp dâm rồi giết người bịt đầu mối

(Dân trí) - Sau khi cho H. uống say, Cường cùng đồng bọn khống chế nạn nhân vào nghĩa địa lấy hết tài sản rồi thay nhau hiếp dâm. Để che giấu hành vi phạm tội, bọn chúng dùng đá đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân cho đến khi gục hẳn.

Sáng 13/11, cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Huỳnh Cường (16 tuổi, quê Phú Yên) để điều tra hành vi “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt 2 nghi can còn lại là Đặng Minh Khánh (17 tuổi) và Nguyễn Kim Tài (21 tuổi, cùng quê Đồng Tháp).

Một trong 3 nghi can gây ra vụ án chấn động bị tạm giữ tại công an thị xã Dĩ An
Một trong 3 nghi can gây ra vụ án chấn động bị tạm giữ tại công an thị xã Dĩ An

Trước đó, đêm 29/10, Công an thị xã Dĩ An nhận được đơn trình của chị Phạm Thị H. (22 tuổi, quê Sóc Trăng) về việc bị một nhóm đối tượng khống chế vào nghĩa địa Triều Châu (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) cướp tài sản, sau đó bọn chúng còn thực hiện hành vi thay nhau hiếp dâm rồi dùng đá đập nhiều nhát vào đầu cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Trước vụ án mang tính chất nghiêm trọng, công an thị xã Dĩ An đang vào cuộc, truy xét các đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nhanh chóng xác định được 3 đối tượng gây án là: Huỳnh Cường, Đặng Minh Khánh và Nguyễn Kim Tài. Đến tối ngày 11/11, Huỳnh Cường đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở phòng trọ (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận, khoảng 20h ngày 29/10, thấy H. có chuyện buồn về tình cảm nên Cường, Khánh và Tài rủ H. đi nhậu để tâm sự. Sau khi thấy H. say, cả bọn bàn kế hoạch đánh cướp. Theo đó, cả ba tên dùng dây thắt lưng quấn vào cổ kéo nạn nhân vào nghĩa địa Triều Châu gần đó. Tại đây, các đối tượng đã đe doạ, đánh đập, lấy đi ĐTDĐ và 35.000 đồng.

Lấy hết tài sản xong, cả 3 trên thống nhất sẽ sát hại H. bịt đầu mối. Theo kế hoạch đã bàn, Tài sẽ cầm điện thoại của H. đi bán rồi về phòng trọ chuẩn bị hành lý để cả nhóm bỏ trốn.

Trong thời gian chờ Tài quay lại, Khánh và Cường tiếp tục khống chế H. để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Khánh dùng thắt lưng siết cổ, Cường dùng đá đập vào đầu H. Khi thấy nạn nhân bất động, nghĩ rằng H. đã chết nên các đối tượng bỏ trốn.

Sau khi các đối tượng bỏ đi, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt hai tên Khánh và Tài. Công an tỉnh Bình Dương kêu gọi Đặng Minh Khánh và Nguyễn Kim Tài sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trung Kiên