1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nhóm nam nữ phê ma túy trong khách sạn bị khởi tố

(Dân trí) - Sau khi tụ họp trong khách sạn, nhóm 6 đối tượng hùn tiền mua ma tuý về sử dụng tập thể thì bị công an bắt quả tang.

Ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an quận 5, TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam 6 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý.

6 đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Thị Yến Nhi (SN 1998), Nguyễn Chí Thành (SN 1997), Trần Thị Thùy Trang (SN 1985, cả 3 cùng ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Thành (SN 1986, ngụ quận 5), Nguyễn Thị Huyền Trân (SN 1995, quê Kiên Giang) và Trương Thị Kim Phụng (SN 1994, quê Bình Phước).

Các đối tượng bị công an bắt quả tang
Các đối tượng bị công an bắt quả tang

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, rạng sáng 12/8, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an quận 5 bất ngờ kiểm tra khách sạn “Bạn Tôi” nằm trên đường Trần Hưng Đạo (phường 2, quận 5).

Tại đây, cơ quan công an phát hiện 6 đối tượng Nhi, Chí Thành, Văn Thành, Trang, Trân, Phụng đang cùng phê ma túy tập thể trong phòng 202. Tang vật thu giữ gồm 1,3752 gram ma túy loại MDMA; 1 gói nilon chứa 1,0329 gram Ketamine và 2 gói nilon chứa 1,6315 gram ma túy loại Methamphetamine.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, tối 11/8, Nhi gọi điện thoại rủ Trân sang phòng khách sạn của mình chơi. Sau đó, Trân gọi điện rủ thêm Phụng thì được biết cô gái trẻ này đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn gồm Trang và Chí Thành nên rủ luôn cả nhóm qua khách sạn nơi Nhi đang ở chơi và được cả nhóm đồng ý. Khi đến khách sạn, những “nam thanh nữ tú” này hùn nhau mỗi người 400 ngàn đồng để mua ma túy về cùng “phê” tập thể.

Tang vật công an thu giữ
Tang vật công an thu giữ

Khi cả nhóm đang sử dụng ma túy thì bị công an ập vào bắt giữ quả tang.

Đáng chú ý, ngoài nhóm dân chơi trên, khi công an kiểm tra 1 căn phòng khác của khách sạn này cũng phát hiện nhóm nam nữ khác đang có hành vi sử dụng ma tuý.

Hiện các đối tượng này đang được công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đình Thảo