1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Nhóm đối tượng giúp Giang Kim Đạt trốn ra nước ngoài lãnh án

(Dân trí) - TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt 03 bị cáo giúp Giang Kim Đạt bỏ trốn ra nước ngoài hơn 8 năm tù, trong đó có 2 bị cáo được hưởng 4 năm tù treo.

Sau một ngày xét xử sơ thẩm, chiều 4/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Thái Thị Hồng Điệp, sinh năm 1977, trú tại Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, 2 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và 2 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”, tổng hợp hình phạt của 2 tội danh là 4 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, sinh năm 1983, trú tại Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thái Sơn,sinh năm 1971, trú tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”, nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo Thái Thị Hồng Điệp,, Nguyễn Thị Quỳnh và bị cáo nguyễn Thái Sơn tại phiên tòa vào ngày 4/5 (tính từ trái qua phải)
Các bị cáo Thái Thị Hồng Điệp,, Nguyễn Thị Quỳnh và bị cáo nguyễn Thái Sơn tại phiên tòa vào ngày 4/5 (tính từ trái qua phải)

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cuối tháng 7, đầu tháng 8/2010, Giang Kim Đạt (nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin) nhờ Quỳnh tìm người giúp trốn đi nước ngoài. Quỳnh nhờ Sơn, Sơn lại nhờ Điệp tổ chức cho Đạt trốn.

Ngày 5/8/2010, Sơn và Điệp hướng dẫn cho Đạt đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Sau đó, Đạt được 2 người đàn ông chở bằng xe máy đưa đi theo đường tiểu ngạch qua Campuchia gặp chị ruột Điệp, sống tại Campuchia đón Đạt và bố trí nơi ăn ở. Sau đó, Quỳnh nhờ Sơn chuyển 10.000 USD trả tiền công cho Điệp.

Giữa 8/2010, Điệp sang Campuchia gặp Đạt, bàn bạc cách thức làm hộ chiếu để Đạt trốn sang Châu Âu. Khi quay về Việt Nam, Điệp thuê người làm giả hộ chiếu mang tên Bùi Đức Thắng và Nguyễn Thị Cúc cho Đạt và Điệp, rồi dùng hộ chiếu giả mở nhiều tài khoản giao dịch với ngân hàng, xuất nhập cảnh 10 lần.

Sau đó, Điệp bị bắt và tạm giam, còn Quỳnh và Sơn bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguyễn Hành