1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Nhóm đối tượng bị truy nã sa lưới

(Dân trí) - Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi địa bàn nhằm trốn tránh pháp luật, nhưng chỉ sau 2 tuần công tác tại các tỉnh phía Nam, các trinh sát đã tóm gọn 8 đối tượng thuộc diện đặc biệt nguy hiểm.

Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 8 đối tượng và di lý an toàn về địa bàn để quy án, trong đó có 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, đồng thời tiến hành giao từng đối tượng về cho các đơn vị liên quan để hoàn tất hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Võ Văn Hải (SN 1993, trú xã An Thủy, huyện Lệ Thủy), Nguyễn Hồng Nhất (SN 1977, trú Khu phố 2, thị xã Ba Đồn), Nguyễn Văn Huy (SN 1996, trú xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy), Võ Văn Minh (SN 1994, trú xã An Thủy, Lệ Thủy). Cả 4 đối tượng nói trên bị truy nã về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Hải Quân (SN 1993, trú xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch) với tội danh hủy hoại tài sản.

Nhóm đối tượng truy nã bị các trinh sát Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ
Nhóm đối tượng truy nã bị các trinh sát Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ (Ảnh Tr.T)

Đặc biệt, các trinh sát đã tóm gọn đối tượng truy nã thuộc diện nguy hiểm Võ Văn Tuấn (SN 1991, trú xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) về tội cố ý gây thương tích. Được biết, các đối tượng đều bị bắt khi đang lẩn trốn tại các tỉnh các tỉnh phía Nam.

Hiện Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh này đang tích cực vận động 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khác là Nguyễn Văn Thông (SN 1959, trú xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch) bị truy nã với tội danh tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép và Lê Văn Lựu (SN 1984, trú xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Hoàng Phúc