1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nhóm côn đồ xông vào phòng trọ chém trọng thương 2 người

(Dân trí) - Ngày 9/3, Công an quận Gò Vấp, TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hà Văn Trọng (tự Trọng Kem, 29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Trọng được xác định là kẻ cầm đầu băng nhóm xông vào khu nhà trọ trên đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp chém trọng thương 2 người.

Đối tượng Hà Văn Trọng tại cơ quan công an
Đối tượng Hà Văn Trọng tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 12/1, anh Phan Trọng Nghĩa (30 tuổi) và Trần Hoàng Hải (22 tuổi, cả 2 đều ngụ quận Gò Vấp) đang ở trong nhà trọ trên đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp cùng với một số người khác.

Lúc này, bất ngờ một nhóm thanh niên khoảng 6 người cầm theo hung khí tự chế xông vào khu nhà trọ chém loạn xạ khiến anh Nghĩa và Hải bị thương.

Sau khi nhóm côn đồ rút đi, cả 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 175.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Trọng là kẻ cầm đầu nhóm côn đồ xông vào chém anh Nghĩa và Hải nên tiến hành bắt giữ, riêng các đối tượng khác đã bỏ trốn.

Được biết trước đó, đối tượng tên Hùng (chưa rõ lai lịch) có mượn nạn nhân Nghĩa 300 ngàn đồng, hứa hôm sau sẽ trả. Do bị Nghĩa đòi tiền, dọa đánh nên Hùng có gọi cho Trọng nhờ can thiệp.

Sau đó Trọng gọi cho 1 số đối tượng khác gồm: Hải Nhóc, Hải Lớn, Tiến, Minh và Thái (chưa rõ lai lịch) tìm đến nhà trọ của anh Nghĩa và gây ra vụ truy sát như đã đề cập.

Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại đã tham gia vào vụ truy sát.

Đình Thảo