1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhóm côn đồ chém người đòi "tiền bảo kê” công trình

Không nhận được tiền bảo kê, nhóm đối tượng đã tấn công các công nhân đang thi công nhà máy điện mặt trời ở huyện Thuận Nam, Ninh Thuận.

Vào tháng 8/2018 UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy năng lượng điện mặt trời (ĐMT) Thuận Nam 12 do Công ty CP ĐMT Thành Vinh với công suất 49,92 MW trên diện tích 60 ha (Trà Nô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận)

Đến tháng 3/2020, Trần Nguyễn Nhật Hùng, biệt danh Đen “hô” (SN 1987, trú ở khu phố 2, phường Bảo An, TP Phan Rang – Tháp Chàm) điện thoại kêu Trần Tín (SN 1986, trú ở thôn 1, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) dẫn đường  “bảo kê” cho nhà thầu thi công san ủi mặt bằng dự án.

Nhóm côn đồ chém người đòi tiền bảo kê” công trình - 1

Đối tượng Trần Nguyễn Nhật Hùng - kẻ cầm đầu nhóm côn đồ vác đao chém người để đòi tiền "bảo kê" thi công công trình.  Ảnh: CACC

Đến nơi, Hùng được Đặng Duy (SN 1985, trú ở thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, Khánh Hòa) cùng một số người dẫn ra quán giải khát. Tại đây, Duy đưa cho Hùng 10 triệu đồng để  “trông coi công trình” với lời hứa tiếp tục “chi tiền bồi dưỡng”. 

Hùng rút 1 triệu đưa cho Tín để phân công “trông coi công trình”, vài ngày Hùng mới đến một lần. Đến ngày 16/4 Hùng báo cho Tín biết Duy không trả phí “trông coi công trình” nên mưu tính cản trở nhà thầu thi công.

Nhóm côn đồ chém người đòi tiền bảo kê” công trình - 2

6 trong số 18 đối tượng do Trần Nguyễn Nhật Hùng cầm đầu chém người để đòi tiền "bảo kê" thi công công trình.  Ảnh : CACC

Trước khi thực hiện mưu tính đó, chiều ngày 19/4  Hùng “điều” 18 đối tượng đồng bọn thuê 2 xe ô tô tự lái chở theo nhiều cây đao đến công trình thi công Nhà máy năng lượng ĐMT Thuận Nam 12 để đòi tiền “bảo kê”. 

Trên đường đi, Hùng ra lệnh cho đồng bọn: “Gặp thằng nào chém thằng đó”. Khi đến nơi, Hùng cầm mã tấu ra hiệu cho đồng bọn chạy theo mình ập vào quán giải khát của bà Trương Thị Kim Yến ở kế bên cổng công trường.

Nhìn thấy một công nhân lái xe vận chuyển bê tông cho nhà thầu thi công là Nguyễn Trung Trực (SN 1982 trú ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đang nằm nghỉ, Hùng vung tay mã tấu chém 2 nhát vào ngực và tay anh Trực, một đối tượng khác lao tới chém bồi vào vai phải nạn nhân. 

Trong khi đó Hùng ra lệnh cho đồng bọn ập vào công trường ném đá cản trở xe múc đất do anh Lã Xuân Quang (SN 1974) trú ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình (Ninh Bình) rồi lên xe ô tô tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngày 10/5, Thượng tá Đàng Lưu Chiêm Doãn, Phó trưởng Công an huyện Thuận Nam cho biết, đã làm rõ hành tung nhóm tội phạm. Cùng với việc khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Nam đã khởi tố 12 bị can về tội cố ý gây thương tích. Trong số đó, 8 bị can đã bị bắt tạm giam.

Theo Hữu Toàn

Công an nhân dân