1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhóm chuyển giới từ TPHCM ra Đà Nẵng “dụ” khách mua dâm để trộm cắp

(Dân trí) - Cả 3 đối tượng đều là nam đã chuyển giới thành nữ, từ TPHCM ra Đà Nẵng, dùng thủ đoạn mồi chài khách nước ngoài mua dâm và massage, trong lúc khách không để ý thì thực hiện trộm cắp tài sản.

Ngày 14/3, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1997) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hữu Chánh (SN 1994) 2 năm 6 tháng tù và Đặng Hoàng Kiệt (SN 1990) 18 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, cả 3 bị cáo đều là nam, nhưng đã qua quá trình chuyển giới. Họ chơi với nhau khá thân thiết. Do không có tiền tiêu xài nên cả 3 rủ nhau từ TPHCM ra TP Đà Nẵng thuê khách sạn gần biển rồi thực hiện trộm cắp.

ba bi cao tai phien toa.jpg

Ba bị cáo tại phiên tòa

Các đối tượng này dùng thủ đoạn mồi chài du khách nước ngoài mua dâm và massage. Trong lúc khách không để ý, các đối tượng sẽ lục túi xách, túi quần, áo của khách để trộm. Cùng chiêu thức này, chỉ trong vòng từ 11/7/2018 đến 13/7/2018, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 4 vụ.

3 bị cáo đã chiếm đoạt nhiều điện thoại và xe máy. Tổng giá trị tài sản được cơ quan chức năng xác định hơn 61 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận rất hối hận về hành vi đã gây ra.

Khánh Hồng