1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Nhiều hiệu vàng "dính bẫy" người mua hàng

(Dân trí) – Dùng nhãn mác của dây chuyền vàng thật gắn vào các dây chuyền vàng giả và kèm hóa đơn đã đi mua vàng thật mang đi bán, nhóm đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo nhiều cửa hàng để kiếm tiền.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 9/11/2014, Nguyễn Văn Nam (SN 1989, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn) đã cùng 3 đối tượng khác đến hiệu vàng Hoàng Sơn ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa gặp bà Lê Thị Tính là chủ hiệu vàng gạ bán 2 sợi dây chuyền vàng 9999 có trọng lượng 1 cây.

Thấy đúng nhãn mác dây chuyền kèm hóa đơn của cửa hàng mình, bà Tính đã đồng ý mua 2 sợi dây chuyền nói trên với giá 30.400.000đ. Thế nhưng sau khi kiểm tra lại, bà Tính phát hiện 2 sợi dây chuyền nói trên là vàng giả nên đã trình báo với Công an huyện.

Cửa hàng vàng - nơi xảy ra vụ lừa đảo
Cửa hàng vàng - nơi xảy ra vụ lừa đảo

Ngày 12/11, Công an huyện Hoằng Hóa đã điều tra, làm rõ, có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh Nguyễn Văn Nam là đối tượng trong ổ nhóm gồm 4 tên chuyên đi lừa đảo tại các hiệu vàng trên địa bàn toàn tỉnh nên đã vận động gia đình Nam đưa đối tượng ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Nam khai nhận được 3 đối tượng ở Hà Nam rủ đi mua các dây chuyền bằng vàng thật tại các hiệu vàng, sau đó về đúc lại bằng vàng giả giống nguyên mẫu, dùng phần móc của sợi dây chuyền vàng thật có in thương hiệu, ký hiệu vàng rồi đem đến bán lại cho các cửa hiệu vàng đã mua trước đó.

Sau mỗi lần như vậy, Nam được bọn chúng cho từ 2 – 4 triệu đồng. Với thủ đoạn này, Nam đã cùng đồng bọn lừa đảo rất nhiều cửa hàng vàng trên địa bàn huyện Hoằng Hóa và các huyện: Triệu Sơn, Yên Định, Cẩm Thủy, Thành phố Thanh Hóa.

Hiện  Công an huyện Hoằng Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và truy bắt 3 đối tượng còn lại.

Bình Minh