1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

"Nhảy dù" khai thác đá trái phép

(Dân trí) - Vốn là máng đá của một doanh nghiệp do đã khai thác hết nguồn thuốc nổ được cấp nên đang tạm ngưng hoạt động, lợi dụng thời cơ này, nhóm của Phương đã “nhảy dù” vào khai thác trái phép để kiếm lợi nhuận.

Ngày 28/2, công an huyện Thủy Nguyên cho biết vừa bắt quả tang một nhóm đối tượng dùng chất nổ tự chế khai thác đá trái phép trên địa bàn.

 
Qua nguồn tin của các trinh sát, công an huyện Thủy Nguyên đã phát hiện tại khu núi đá Tây Hang Ốc có nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức khai thác đá trái phép.
 
Ngay sau đó, tổ công tác của Đội CSĐT kinh tế phối hợp với lực lượng công an xã Minh Tân đột nhập  khu vực núi đá Tây Hang Ốc và đã bắt quả tang Phạm Đức Phương (sinh 1980, trú xóm 8, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) đang tổ chức khai thác đá trái phép.
 
Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 ba-lô vải đựng 8kg chất nổ dạng bột và 38 kíp điện vỏ nhôm dùng để kích thuốc nổ cùng 7 bao tải đựng một loại thuốc nổ có trọng lượng tương đương 180 kg.

Đối tượng Phương cầm đầu nhóm khai thác trái phép sau khi bị bắt giữ

Đối tượng Phương cầm đầu nhóm khai thác trái phép sau khi bị bắt giữ

Qua đấu tranh, đối tượng Phương đã khai nhận: Do có ý định khai thác đá trái phép nên từ cuối năm 2013, Phương đã tìm mua 8kg thuốc nổ tự chế có giá 30.000đ/kg và 38 kíp điện giá 16.000đ/chiếc. Sau đó, Phương cất giấu tại khu vực khai thác đá chờ thời cơ làm ăn.

 
Vào sáng 21/2, Phương đã thuê Nguyễn Văn Bàn (ở xã Lại Xuân) và Dương Văn Tùn (ở khu Quyết Tâm, thị trấn Minh Đức) để khoan, phá đá và thuê một người dân ở địa phương nấu ăn cho thợ để công việc khai thác trái phép không bị gián đoạn.

Công an Thủy Nguyên đã khởi tố vụ án tàng trữ chất nổ trái phép chuyển lên công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý.

Được biết, địa phận mà nhóm đối tượng trên khai thác trái phép vốn là máng đá của một doanh nghiệp do đã khai thác hết nguồn thuốc nổ được cấp nên đang tạm ngưng hoạt động. Lợi dụng thời cơ này, nhóm của Phương đã “nhảy dù” vào khai thác trái phép để kiếm lợi nhuận.

Thu Hằng