1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định

Nhậu xong đánh lộn, một công nhân bị đâm chết

(Dân trí) - Ngày 20/11, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự tuyên phạt bị cáo Lê Minh Sơn (32 tuổi, ngụ ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định) 8 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Lê Minh Sơn tại tòa 
Bị cáo Lê Minh Sơn tại tòa 

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo Sơn phải bồi thường số tiền 75 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16h30 ngày 11/5/2015, tại khu vực lán trại công nhân thuộc địa phận cảng cá Đề Gi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định, sau khi uống rượu xong, giữa Lê Minh Tuấn (39 tuổi, quê Đà Nẵng), công nhân đang thi công công trình xây dựng và mở rộng cảng cá Đề Gi xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Đức Trung (là người địa phương), dẫn đến đánh nhau.

Dù được mọi người can ngăn, nhưng Tuấn yêu cầu nhóm công nhân quê ở Hòa Bình hỗ trợ đánh Trung. Sau đó, Tuấn cầm hung khí ra khỏi lán trại, còn Sơn cũng lấy con dao Thái Lan nhằm mục đích đánh Trung. Thấy vậy, Trần Minh Dũng ngăn cản thì bất ngờ bị Bùi Văn Kít (quê Hòa Bình) rượt đuổi đánh. Lúc này, Sơn xông ra can ngăn thì bị Kít đánh đầu, vai. Bị đánh đau, Sơn cầm con dao Thái Lan đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực, vai ông Kít.

Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Định kết luận, ông Kít tử vong là do vết thương thấu ngực, đứt quai động mạch chủ gây suy tuần hoàn, suy hô hấp.

Doãn Công