1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng

Nhậu với người đàn ông khác, vợ "hờ" bị chồng đâm chết

(Dân trí) - Đi tìm vợ “hờ” lúc rạng sáng, phát hiện vợ đang nhậu cùng người đàn ông khác nên Hạnh đã ra tay sát hại vợ.

TAND tỉnh Sóc Trăng vừa mở phiên tòa xét xử Châu Hữu Hạnh (SN 1986, ngụ phường 8, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Giết người”.

Nhậu với người đàn ông khác, vợ hờ bị chồng đâm chết - 1

Bị cáo Châu Hữu Hạnh.

Theo cáo trạng, Châu Hữu Hạnh và Lê Thị Thanh Thúy sống chung như vợ chồng từ năm 2014.

Vào khoảng 16h ngày 21/2, Thúy có việc đi ra ngoài. Đến 22h cùng ngày, không thấy vợ về nên Hạnh gọi điện thoại thì được biết Thúy đang nhậu tại một quán trên đường Hùng Vương (phường, TP Sóc Trăng). Hạnh lên tiếng trách móc vợ ham nhậu, bỏ bê nhà cửa, con cái thì bị Thúy mắng “Mày nói nhiều quá” rồi tắt điện thoại.

Nghe Thúy nói vậy, Hạnh tức giận, đi ra nhà bếp lấy con dao Thái Lan bỏ vào túi quần rồi chạy xe máy đi tìm vợ. Khoảng 23h, Hạnh thấy Thúy đang ngồi uống rượu với 2 nam thanh niên tại quán. Hạnh dừng xe trước quán, điện thoại kêu vợ về nhưng Thúy không về và tắt máy.

Hạnh ngồi trước quán đợi vợ, đến khoảng 0h30 ngày 22/2, Thúy điều khiển xe chở theo một thanh niên chạy về hướng Hồ Nước Ngọt. Thấy vậy, Hạnh cũng chạy xe theo sau. Khi đến một cửa hàng bán quần áo trên đường Hùng Vương, Thúy dừng xe cho người bạn xuống thì Hạnh điều khiển xe gắn máy phía sau đụng vào làm Thúy bị ngã. Hạnh bước xuống xe, lấy dao kề vào cổ và lôi Thúy đứng dậy.

Sau đó, cả hai xảy ra cự cãi. Khi Hạnh đòi đâm Thúy thì Thúy buông lời thách thức “Mày giỏi đâm tao đi”. Sau câu nói đó, Thúy bị Hạnh dùng dao đâm 2 nhát vào vùng bụng dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Hạnh đến cơ quan công an đầu thú.

Trước hành vi trên, HĐXX đã tuyên phạt Châu Hữu Hạnh 18 năm tù.

Bạch Dương