1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Nhặt được pháo trên đường, mang đến nộp công an

(Dân trí) - Trong đợt quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn, lực lượng Công an tỉnh Hà Nam liên tục bắt được các vụ vận chuyển pháo nổ. Trong đó, lực lượng Công an bắt được 2 vụ thu giữ gần 35kg pháo và người dân tự nguyện nộp một dàn pháo nổ.

Cụ thể, vào sáng 22/1, anh Vũ Văn Tuyển, ở thôn Ninh Lão, xã Duy Minh, huyện Duy Tiên đã đến Công an huyện Duy Tiên giao nộp 1 giàn pháo nổ loại 36 quả. Anh Tuyển cho hay, trên đường đi làm đồng vào chiều ngày hôm trước, anh Tuyển phát hiện một túi bóng đen, lại kiểm tra thì phát hiện bên trong toàn là pháo.  Do sợ để ở nhà các cháu bé mang đốt sẽ gây nguy hại và việc tàng trữ pháo nổ là vi phạm pháp luật nên anh Tuyển đã mang lên Công an huyện nộp.

Công an Hà Nam thu giữ một vụ vận chuyển pháo trên địa bàn (ảnh Công an Hà Nam)
Công an Hà Nam thu giữ một vụ vận chuyển pháo trên địa bàn (ảnh Công an Hà Nam)

Cũng tại huyện Duy Tiên, vào ngày 19/1, phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh Hà Nam đã phát hiện một đối tượng vận chuyển 21kg pháo nổ. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Phạm Minh Đức (SN 1993), trú ở 154 Đình Thôn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.Đức cho biết do có trao đổi qua điện thoại với 1 trường hợp đặt mua pháo nổ nên đã mua pháo từ tỉnh Lạng Sơn rồi vận chuyển số pháo về Hà Nam bán với giá 550 nghìn đồng/giàn để thu lợi.

Trước đó, vào tối 14/1, đội Cảnh sát điều tra tổng hợp, Công an huyện Thanh Liêm phối hợp với Công an xã Thanh Nghị khi tuần tra kiểm soát bảo vệ ANTT tại địa bàn thôn Thanh Bồng, xã Thanh Nghị đã phát hiện nam thanh niên đi xe máy, chở hàng hóa cồng kềnh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi lực lượng chức năng kiểm tra các bao tải hàng hóa, bên trong có 6 giàn pháo hoa, 32 quả pháo với tổng trọng lượng 13,2 kg.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Hai (SN 1986), chỗ ở hiện nay thôn Đanh Xá, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm và số pháo cấm trên y lấy ở Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình mang về địa bàn để bán kiếm lời trong dịp tết Nguyên đán.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Đức Văn