1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Nhân viên lợi dụng chủ tiếp khách… gom hơn 50 triệu đồng tẩu thoát

(Dân trí) - Lợi dụng lúc chủ quán mải nói chuyện với khách, Nguyễn Văn Tý (sinh năm 1999, tạm trú tại khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, là nhân viên của quán) lẻn vào quầy tính tiền gom hết số tiền trên 50 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sáng nay (ngày 3/9), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tý để tiếp tục điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Sau khi đối tượng Tý trộm tiền của chủ bỏ trốn, Công an TP Long Xuyên truy bắt ngay trong đêm
Sau khi đối tượng Tý trộm tiền của chủ bỏ trốn, Công an TP Long Xuyên truy bắt ngay trong đêm

Tại cơ quan điều tra Tý khai nhận: Tý làm thuê cho anh Hoàng Hải Âu (sinh năm 1981), là chủ quán “Đăng Phát” trên đường Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên được khoảng 05 tháng. Trong lúc phục vụ quán đến khoảng 2h sáng ngày 3/9, Tý phát hiện trong tủ quầy tính tiền của quán có nhiều tiền nên nảy sinh lòng tham. Lợi dụng chủ quán ra nói chuyện với khách, Tý lẻn vào trong quầy gom hết số tiền trong tủ (hơn 50 triệu đồng) bỏ bào túi xách rồi bắt taxi tẩu thoát.

Khi đến khu vực Quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Tý bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Long Xuyên phối hợp với tài xế taxi bắt giữ cùng toàn bộ số tiền.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Lê Tùng