1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nhân viên cũ dùng dao khống chế chủ khách sạn cướp tài sản

(Dân trí) - Do túng quẫn, nam thanh niên quay trở lại khách sạn trước đây đã từng làm việc, dùng dao khống chế bảo vệ và bà chủ để cướp tài sản.

Ngày 11/8, Công an quận 12, TPHCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thiện Tín (21 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra làm rõ về hành vi “cướp tài sản”.

Tín trước đây là nhân viên bảo vệ của khách sạn H. nằm trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp, quận 12 nhưng đã nghỉ việc.

Nguyễn Thiện Tín tại cơ quan công an
Nguyễn Thiện Tín tại cơ quan công an

Tối ngày 8/8, do túng quẫn nên Tín nảy sinh ý định quay trở lại khách sạn trước đây mình làm việc để cướp tài sản.

Để thực hiện ý đồ, Tín thuê xe ôm chở ra chợ mua 1 con dao Thái Lan, 1 con dao có bản rộng 5cm, 1 cây kéo, 1 cuộn băng keo và 4 sợi dây ràng bằng cao su.

Đến rạng sáng ngày 9/8, Tín đột nhập vào khách sạn H. dùng dao khống chế bảo vệ đang ngủ ở quầy lễ tân rồi trói tay chân, dùng keo dán bịt miệng anh này lại.

Tiếp đến, Tín lẻn vào phòng của bà H.(33 tuổi, là chủ khách sạn) dùng dao uy hiếp vào khống chế bà này cùng con trai đang ngủ.

Tang vật công an thu giữ
Tang vật công an thu giữ

Sau khi cướp được 2 điện thoại cùng hơn 6 triệu đồng, Tín dùng băng keo dán miệng, dùng dây trói hai mẹ con bà H. rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo của nạn nhân, Công an quận 12 đã vào cuộc truy xét và bắt được Tín khi đối tượng đang thuê khách sạn trên địa bàn quận Gò Vấp để lẩn trốn.

Thảo Trần

Nhân viên cũ dùng dao khống chế chủ khách sạn cướp tài sản - 3