1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nhân viên bảo vệ cầm đầu đường dây chạy bảo lãnh hồi gia

(Dân trí) - Nhân viên bảo vệ của Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM là người khởi xướng thành lập đường dây chạy bảo lãnh hồi gia, làm giả tài liệu để nhận hối lộ và chiếm đoạt tài sản của thân nhân trại viên.

Ngày 21/1, TAND TPHCM đã mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Tấn Thành (47 tuổi) 20 năm tù về các tội “Nhận hối lộ”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (25 tuổi) 4 năm tù về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Nguyễn Thọ Minh Cường (39 tuổi) 9 năm tù về tội “Làm môi giới hối lộ”; bị cáo Phan Ngọc Anh (52 tuổi, cùng ngụ TPHCM) 9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, các bị cáo Dương Hữu Thành (44 tuổi, ngụ TPHCM) lĩnh mức án 2 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Lưu Văn Như (57 tuổi, ngụ Đồng Nai) lĩnh án 3 năm tù giam và bị cáo Lại Văn Hùng (52 tuổi, ngụ Đồng Nai) lĩnh mức án 2 năm 6 tháng tù giam nhưng được hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, đường dây chạy bảo lãnh hồi gia cho các trại viên không đủ điều kiện được bảo lãnh xảy ra tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội (HTXH) TPHCM do các đối tượng là nhân viên bảo vệ của Trung tâm móc nối với người bên ngoài xã hội và thành viên của Hội đồng xét duyệt hồi gia tại Trung tâm và Công an địa phương thực hiện.

Trong đó, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Thanh Tâm (cùng là nhân viên bảo vệ tại Trung tâm HTXH) là người khởi xướng, móc nối với Nguyễn Thọ Minh Cường là người môi giới, Phan Ngọc Anh là thành viên của Hội đồng xét duyệt hồ sơ hồi gia, Dương Hữu Thành, Lưu Văn Như và Lại Văn Hùng là các đồng phạm giúp sức trong việc làm giả giấy tờ, đồng thời Như và Hùng cũng là người trực tiếp thực hiện hành vi làm giả.

Nguyễn Tấn Thành đã nhận 99 triệu đồng của thân nhân trại viên, sau đó móc nối với Phan Ngọc Anh là thành viên của Hội đồng xét duyệt để tác động cho trại viên hồi gia. Để bảo lãnh hồi gia đối với các trường hợp không đủ điều kiện theo quy định của trung tâm, Nguyễn Tấn Thành đã giao tiền cho Dương Hữu Thành thực hiện việc làm giả các giấy tờ liên quan đến thủ tục bảo lãnh.

Trả giá đắt cho hành vi móc túi của thân nhân trại viên
Trả giá đắt cho hành vi "móc túi" của thân nhân trại viên

Nguyễn Tấn Thành đã chủ động tiếp xúc với thân nhân trại viên để gian dối, hứa hẹn làm cho họ tin tưởng mình có thể làm thủ tục bảo lãnh trong khi biết rõ quy định của trung tâm những trường hợp này không được bảo lãnh. Nhận tiền xong, Thành đem tiều xài hết.

Nguyễn Thanh Tâm đã thông qua môi giới là Nguyễn Thọ Minh Cường nhận tiền thân nhân trại viên và tìm cách móc với thành viên của Hội đồng xét duyệt tác động cho trại viện được bảo lãnh hồi gia. Đồng thời, Tâm cũng đã nhận tiền để làm thủ tục bảo lãnh cho các trại viên và chiếm hưởng. Thực tế Tâm biết rõ với những trường hợp trên chỉ cần nộp giấy tờ vào là sẽ được bảo lãnh, không cần phải làm gì, nên lợi dụng việc thiếu hiểu biết của nhân thân để chiếm đoạt tiền.

Nguyễn Thọ Minh Cường đã 6 lần làm môi giới cho Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Thanh Tâm nhận hối lộ của thân nhân trại viên 66 triệu đồng.

Phan Ngọc Anh nguyên là trưởng phòng quản lý giáo dục – hồ sơ, lợi dụng chức vụ quyền hạn là thành viên của Hội đồng xét duyệt hồi gia của trung tâm HTXH nhận tiền là của hối lội của Nguyễn Tấn Thành trong việc 8 trại viên được cho bảo lãnh hồi gia.

Với chức vụ là Phó công an xã, Lưu Văn Như đã 2 lần trực tiếp ký xác nhận 2 đơn bảo lãnh, 2 sổ tạm trú mà các cá nhân được xác nhận, cấp sổ tạm trú không phải là người đang tạm trú tại địa phương. Khi không còn chức vụ là Phó công xã, Như nhờ Lại Văn Hùng là công an viên thực hiện thủ đoạn tương tự làm các sổ tạm trú, đơn bảo lãnh giả.

Công Quang – Quốc Anh