1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Nhân viên bán xăng hút trộm xăng dầu của cửa hàng

(Dân trí) - Ngày 23/5, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng đã thực hiện hành vi trộm xăng dầu tại cửa hàng xăng Bình An nằm trên địa bàn huyện.

 

Các đối tượng (từ trái qua): Là, Huy, Cảnh, Tuấn
Các đối tượng (từ trái qua): Là, Huy, Cảnh, Tuấn

Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Tuân (SN 1984), Ca Quốc Huy (SN 1982), cùng trú TP Tam Kỳ (Quảng Nam) và Nguyễn Văn Cảnh (SN 1995, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) đều bị bắt vì hành vi trộm cắp tài sản. Điều đáng nói, các đối tượng trên đều là nhân viên của cửa hàng xăng dầu Bình An.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn bắt đối đối tượng Nguyễn Là (SN 1975, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Là là đối tượng chuyên tổ chức để các đối tượng trên hút trộm xăng dầu.

Trước đó ngày 19/5, lợi dụng đêm khuya, Ca Quốc Huy đứng bán xăng dầu và cảnh giới để Nguyễn Văn Tuân và Nguyễn Văn Cảnh tiến hành hút trộm xăng dầu trong kho của cửa hàng.
 
Ống dùng để hút dầu. Ảnh: K.T.
Ống dùng để hút dầu. Ảnh: K.T.

Theo lời khai, Nguyễn Là chuyên cung cấp dụng cụ để 3 nhân viên của cửa hàng tổ chức 10 lần hút hàng ngàn lít xăng dầu của cửa hàng đem ra ngoài bán với giá rẻ hơn thị trường từ 5-6 ngàn đồng mỗi lít. Số tiền bán được, các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân

Được biết, đối tượng Tuân đã có 1 tiền án 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản và vừa ra tù được 7 tháng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

 Công Bính