1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh

Nhận nhầm bạn nhậu, đánh nhau chết người

(Dân trí) - Sau khi nhậu xong, nhóm của Hóa và Quy tụ tập ở ngã ba đường nói chuyện thì thấy anh Tùng chạy ngang. Tưởng là bạn nhậu, 1 người trong nhóm gọi Tùng lại rồi xảy ra cãi nhau. Chỉ có vậy, Hóa và Quy tức giận nên xách dao đi tìm anh Tùng để đánh nhau và đâm chết anh Tùng.

Ngày 18/12, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hóa (sinh năm 1993) và Huỳnh Tồn Quy (sinh năm 1991, cùng ngụ ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) về tội giết người.

Nhận nhầm bạn nhậu, đánh nhau chết người - 1
Phạm Văn Hóa
Nhận nhầm bạn nhậu, đánh nhau chết người - 2
Huỳnh Tồn Quy

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 21h ngày 11/12, Hóa, Quy và Phước (sinh năm 1993, ngụ cùng địa phương), sau khi đi nhậu về thì đứng ở ngã ba đường (thuộc tổ 6, ấp Đông Tiến) nói chuyện.

Lúc đó, anh Nguyễn Tấn Tùng (sinh năm 1988, ngụ cùng địa phương) chở vợ đi ngang qua, Phước nhầm lẫn là bạn nhậu nên gọi Tùng lại thì giữa hai bên xảy ra cãi nhau.

Sau khi mọi người đi về, Hóa và Quy rủ nhau đi đánh Tùng. Bàn xong rồi, Hóa và Quy xách theo dao đi đến chòi giữ vườn của Tùng. Tại đây, 2 bên cãi nhau rồi lao vào ẩu đả, Quy ôm Tùng từ phía sau, Hóa xông vào đâm nhiều nhát vào người Tùng.

Sau khi xảy ra vụ việc, người dân đưa Tùng đi bệnh viện cấp cứu nhưng Tùng đã tử vong. Hóa và Quy cũng được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện huyện Tân Châu, hiện sức khỏe đã hồi phục.

Sơn Nhung