1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nhà hàng chỉ tiếp khách nước ngoài để đối phó công an

(Dân trí) - Để tránh bị công an gài người vào kiểm tra, nhà hàng kinh doanh dịch vụ nhạy cảm ở quận 7 đối phó bằng cách chỉ tiếp khách nước ngoài, không tiếp khách Việt Nam.

Nhà hàng chỉ tiếp khách nước ngoài để đối phó công an

Rạng sáng 19/5, Đoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội TPHCM (Đoàn 2) đã bất ngờ kiểm tra đột xuất nhà hàng Mango, đường Bùi Bằng Đoàn (phường Tân Phong, quận 7).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong một phòng của nhà hàng có 4 cô gái trẻ đang ngồi tiếp bia với nhóm khách người Hàn Quốc.

Nhà hàng chỉ tiếp khách nước ngoài để đối phó công an - 1
Các tiếp viên trong nhà hàng chỉ tiếp khách ngoại
Các tiếp viên trong nhà hàng chỉ tiếp khách ngoại

Các tiếp viên khai nhận, không được ký hợp đồng lao động mà chủ yếu nhận tiền boa từ khách.

Theo cơ quan chức năng, nhà hàng này chủ yếu phục vụ khách nước ngoài, không nhận khách Việt, nhằm tránh bị công an kiểm tra.

Các cô gái khai chỉ ngồi tiếp bia và nhận tiền boa, không được trả lương
Các cô gái khai chỉ ngồi tiếp bia và nhận tiền boa, không được trả lương

Lực lượng chức năng đã lập biên bản các lỗi như kinh doanh karaoke không phép, hoạt động quá giờ quy định.

Trước đó vài giờ, nhà hàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TPHCM) cũng bị kiểm tra và phát hiện một số lỗi vi phạm.

Đình Thảo