1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Nguyên Trưởng Ban quản lý rừng bị bắt

(Dân trí)- Viện kiểm sát nhân tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Đình Thanh- nguyên Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa với hành vi “vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng”.

Từ năm 2005 đến nay, Ban quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa đã để mất gần 4.000ha rừng phòng hộ, và bàn giao trái phép 1.500ha rừng cho hơn 50 hộ dân quản lý. Không chỉ vậy, nhiều hộ dân còn được ông Thanh tự ý cấp “bìa xanh” giao đất rừng 50 năm.

Có được “bảo bối” trong tay do Ban QLRPH Ayun Pa cấp bất hợp pháp, những hộ dân này thay vì bảo vệ rừng thì lại quay sang phá rừng làm rẫy, trồng mía và mì. Còn hàng trăm ngàn mét khối gỗ khai thác, tiêu thụ trái phép ngang nhiên thì không ai hay biết!

Thiên Thư