1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Nguyên Chủ tịch UBND xã bị cáo buộc làm thất thoát hàng tỷ đồng của nhà nước

(Dân trí) - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nguyên Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã Hải Yến (Thanh Hóa) bị cáo buộc đã lập hồ sơ cho các hộ dân hưởng tiền đền bù không đúng quy định làm thất thoát tiền của nhà nước.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 13/12/2016, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng, khám xét nơi ở của 2 đối tượng Trần Văn Quân (SN 1957, nguyên Chủ tịch UBND xã Hải Yến) và Hoàng Giáp (SN 1962, cán bộ địa chính xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Nguyên chủ tịch UBND xã Hải Yến đang bị lực lượng chức năng bắt tạm giam
Nguyên chủ tịch UBND xã Hải Yến đang bị lực lượng chức năng bắt tạm giam

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2013, thực hiện thu hồi đất, phục vụ giải phóng mặt bằng khu C - Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Tĩnh Gia theo QĐ số 154/QĐ-UBND ngày 11/1/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Trần Văn Quân (lúc đó là Chủ tịch xã Hải Yến, Chủ tịch Hội đồng xác định nguồn gốc đất) và Hoàng Giáp (cán bộ địa chính xã Hải Yến) đã lập hồ sơ cho các hộ dân hưởng tiền đền bù không đúng quy định, gây thất thoát hàng tỷ đồng của Nhà nước.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguyễn Thùy