1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nguyên Chủ tịch ngân hàng Đại Tín bị đề nghị mức án 6 - 7 năm tù

(Dân trí) - Theo đại diện Viện KSND TPHCM, Hoàng Văn Toàn cùng đồng phạm đã không tuân thủ theo quy định cho vay, gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín số tiền 471 tỉ đồng.

Ngày 3/5, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank), Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc) và 6 đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Hoàng Văn Toàn bị đề nghị mức án 6 -7 năm tù.
Hoàng Văn Toàn bị đề nghị mức án 6 -7 năm tù.

Tại phiên tòa hôm nay, một số bị cáo cho rằng bị truy tố oan bởi vì lúc này thông tin trên các phương tiện truyền thông cho thấy là ông Trần Văn Minh - nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã đồng ý cấp phép xây dựng dự án thương mại 60 tầng và 4 tầng hầm tại Sân vận động Chi Lăng. Hội đồng tín dụng của ngân hàng Đại Tín đã căn cứ vào hồ sơ, phương án kinh doanh tại dự án này để giải ngân.

Lời khai này của các bị cáo đã bị vạch trần khi chủ tọa khẳng định cho đến nay, UBND TP Đà Nẵng vẫn chưa cấp giấy phép, chẳng qua các bị cáo sử dụng chứng thư để hợp thức hóa việc giải ngân 650 tỉ đồng. Những tài liệu mà các bị cáo dẫn chứng chỉ là tài liệu đệ trình của UBND TP Đà Nẵng về việc cấp phép xây dựng trung tâm thương mại chứ cho đến nay vẫn chưa có động thái cấp phép cho xây khu phức hợp cao tầng nào ở sân vận động.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, đại diện Viện KSND TPHCM phát biểu quan điểm luận tội. Theo đại diện Viện KSND TPHCM, các bị cáo đã không tuân thủ theo quy định cho vay, gây thất thoát cho ngân hàng Đại Tín 471 tỉ đồng.

Các bị cáo chỉ căn cứ theo chứng thư thẩm định giá rồi quyết định cấp giải ngân cho công ty Thịnh Quốc và Đại Hoàng Phương.

Với vai trò là Chủ tịch hội đồng quản trị, Hoàng Văn Toàn đã không họp hội đồng quản trị mà vẫn đưa cho các thành viên ký vào biên bản cấp tín dụng số tiền 650 tỉ đồng. Các bị cáo còn lại cũng phải trực tiếp chịu trách nhiệm về chữ ký của mình.

Trong vụ án này, các bị cáo nguyên là lãnh đạo ngân hàng Đại Tín có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng có nhiều đóng góp cho xã hội, gia đình các bị cáo có công với các mạng, nên đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ khi lượng hình.

Từ những nhận định trên, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Toàn mức án 6 – 7 năm tù, Trần Sơn Nam mức án 5 – 6 năm tù, các bị cáo còn lại bị đề nghị mức hình phạt 3 năm tù treo.

Xuân Duy