1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nguyên Chánh án TAND tỉnh Phú Yên lãnh 15 năm 6 tháng tù vì tội tham ô tài sản

(Dân trí) - Sau 5 ngày xét xử và nghị án, chiều ngày 30/12, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Phước, nguyên Chánh án TAND tỉnh này và 3 thuộc cấp phạm tội tham ô tài sản.

Mặc dù trong quá trình xét hỏi tại tòa, bị cáo Lê Văn Phước, nguyên Chánh án TAND tỉnh Phú Yên liên tục chối tội, không thừa nhận mình có hành vi cùng 3 thuộc cấp bàn bạc “rút ruột” ngân sách.

Nguyên Chánh án TAND tỉnh Phú Yên lãnh 15 năm 6 tháng tù vì tội tham ô tài sản - 1

Bốn bị cáo công tác tại TAND tỉnh Phú Yên tham ô hơn 2,8 tỷ đồng tiền ngân sách, lương khống

Tuy nhiên trong quá trình điều tra, thu giữ nhiều chứng cứ cùng với lời khai của 3 thuộc cấp, Hội đồng xét xử sơ thẩm xác định, bị cáo Phước và Lộc là những người có vai trò chủ chốt trong vụ án, chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ tiền ngân sách, lương khống.

Xét tính chất mức độ đối với từng bị cáo, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt, bị cáo Lê Văn Phước 15 năm 6 tháng tù; Bị cáo Trương Công Lộc, nguyên phụ trách kế toán TAND tỉnh Phú Yên 17 năm tù; Bị cáo Huỳnh Thị Nhã Nhàn, nguyên thủ quỹ TAND tỉnh Phú Yên 15 năm tù; Bị cáo Ngô Thị Phương Thảo, nguyên kế toán viên TAND tỉnh Phú Yên 3 năm tù.

Nguyên Chánh án TAND tỉnh Phú Yên lãnh 15 năm 6 tháng tù vì tội tham ô tài sản - 2

Bị cáo Lê Văn Phước...

Nguyên Chánh án TAND tỉnh Phú Yên lãnh 15 năm 6 tháng tù vì tội tham ô tài sản - 3

và bị cáo Trương Công Lộc được xác định là những người có vai trò chủ chốt trong vụ án

Về phần dân sự, các bị cáo liên đới trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 2,8 tỷ đồng.

Cáo trạng VKSND tỉnh Phú Yên xác định: từ năm 2010 đến tháng 8/2017, Chánh án TAND tỉnh Lê Văn Phước cùng 3 thuộc cấp là Trương Công Lộc, Ngô Thị Phương Thảo, Huỳnh Thị Nhã Nhàn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách, chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng.

Cụ thể, các bị cáo đã lập khống chứng từ rút toàn bộ số tiền từ các khoản tiền ngân sách tỉnh Phú Yên, ngân sách TAND tối cao, ngân sách trung ương chi thanh toán lương, tiền thanh toán may trang phục và tiền tiêu vặt khi đi tập huấn ở nước ngoài, chia nhau tiêu xài cá nhân.

Trong đó, bị cáo Phước cùng 3 thuộc cấp đã chiếm đoạt ngân sách địa phương hơn 700 triệu đồng và gần 1 tỷ đồng tiền tạm ứng nguồn vốn ngân sách trung ương.

Đồng thời, từ tháng 6/2013 đến tháng 8/2017, bị cáo Lộc đã liên tục lập khống 51 chứng từ chi trả lương của ông V.X.H (chánh án tòa hình sự nghỉ hưu) chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng. Sau khi nhận được tiền lương khống hàng tháng, Lộc trực tiếp rút tiền rồi chia cho Phước từ 6 – 10 triệu đồng, Thảo 2 triệu đồng.

Trung Thi