1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nguyên cán bộ phòng nội vụ huyện “phù phép” giấy tờ chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng

(Dân trí) - Biến giấy tờ sử dụng đất của người khác thành của mình, sau đó, nguyên cán bộ phòng nội vụ huyện đem đi rao bán và chiếm đoạt tiền của nhiều người dân.

Ngày 15/10, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Hữu Tâm (SN 1975, quê Vĩnh Long) 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo trước vành móng ngựa
Bị cáo trước vành móng ngựa

Theo bản án sơ thẩm, bà Lê Thị Kim Phi (Việt kiều, quốc tịch Mỹ) có 7 mảnh đất tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Vì ở xa, nên bà Phi nhờ hai người thân đứng tên các lô đất thay mình.

Đầu tháng 4/2010, bà Phi trở về Việt Nam và nhờ Huỳnh Hữu Tâm (cháu bà Phi) môi giới để bán toàn bộ 7 lô đất trên. Vào thời điểm này, bà Lê Thị Tròn ngỏ ý mua lại các mảnh đất.

Sau khi thỏa thuận được mức giá là 370 triệu đồng, bà Phi đồng ý bán cho bà Tròn và được bà này đặt cọc trước 100 triệu đồng. Lúc này, vì tin tưởng, bà Tròn giao toàn bộ 7 giấy chứng nhận quyết sử dụng đất cho Tâm đi photo và lo thủ tục chuyển nhượng.

Thế nhưng, Tâm lại âm thầm chuyển nhượng đất của bà Tròn cho chị Nguyễn Thị Kim Sa với mức giá 300 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, Tâm còn “phù phép” làm lại 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình rồi đem đi rao bán.

Với thủ đoạn này, Tâm lừa bán đất cho tổng cộng ba người và chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng. Đến ngày 1/1/2014, Tâm bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước khi phạm tội, Tâm có hơn 10 năm công tác trong ngành công an, từng đảm nhận nhiều công việc quản lý hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát quản lý hành chính. Từ năm 2003 đến 2008, Tâm chuyển sang công tác tại Văn phòng UBND huyện Tam Bình. Sau đó, Tâm làm việc tại Phòng Nội vụ huyện Tam Bình cho đến khi bị bắt.

Quế Sơn

 

Nguyên cán bộ phòng nội vụ huyện “phù phép” giấy tờ chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng - 2