1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế

“Ngụy trang” 3 mét khối gỗ quý bằng rơm rạ và hạt dẻ

(Dân trí) - Vào 1h sáng ngày 1/12, Đại úy Phan Bảo Trung, Trưởng trạm CSGT Phú Lộc (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) đã phát hiện 1 xe chở một lượng lớn gỗ quý nhóm 1 ngụy trang tinh vi.

Theo đó, vào thời điểm trên tại Km865 - QL1A qua huyện Phú Lộc, tỉnh TT Huế, tổ Tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Phú Lộc do Đại uý Phan Bảo Trung, Trưởng trạm đã phát hiện xe ô tô tải BKS 81C-03997 chạy hướng Bắc Nam có dấu hiệu nghi ngờ nên đã yêu cầu dừng xe, kiểm soát.

Tài xế Nguyễn Đình Tính (SN 1981, trú tại thị trấn K’Bang, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai) đã quanh co trả lời. Lực lượng chức năng đã kiểm tra trong thùng xe thì toàn là rơm rạ và hạt dẻ, sau khi lật hết lớp rơm và hạt dẻ này lên thì phát hiện gần 3m3 gỗ quý. Tài xế Tính không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc của lượng gỗ này.

Trong sáng cùng ngày, số gỗ đã được Trạm CSGT Phú Lộc chuyển giao cho Hạt Kiểm lâm Phú Lộc xác minh làm rõ. Qua kiểm tra ban đầu, số lượng gỗ này là Gõ đỏ, thuộc nhóm 1.

Xe chở gỗ quý bị bắt trong đêm khuya
Xe chở gỗ quý bị bắt trong đêm khuya
Một lượng lớn rơm và hạt dẻ được ngụy trang bao quanh các súc gỗ quý
Một lượng lớn rơm và hạt dẻ được ngụy trang bao quanh các súc gỗ quý
“Ngụy trang” 3 mét khối gỗ quý bằng rơm rạ và hạt dẻ - 3

Gần 3 mét khối gỗ quý là loại Gõ đỏ thuộc nhóm 1

Gần 3 mét khối gỗ quý là loại Gõ đỏ thuộc nhóm 1

Đại Dương